- 'Đại ca' dùng súng giải quyết mâu thuẫn bên hồ Trúc Bạch sau thời gian lẩn trốn đã phải trả giá.

Ngày 17/6, TAND Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Phí Vương Long (SN 1983, ở Đống Đa, Hà Nội), Trần Mạnh Hùng (SN 1984, ở Ba Đình, Hà Nội), Vũ Bảo Trung (SN 1979, ở Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người, Tàng trữ, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 29/5/2010, trong khi Nguyễn Thảo Nguyên, Dương Thái Tân, Phí Vương Long, Trần Mạnh Hùng và một số đối tượng khác ngồi uống rượu ở sàn NewSquare trong khuôn viên khách sạn Daewoo, Hà Nội thì xảy ra mẫu thuẫn với nhóm của Hoàng Quốc Phong, Phạm Tuấn Vũ, Vũ Anh Huy, Kiều Văn Sáng, Lê Thái Long, Nguyễn Minh Đức, Trần Phan Anh, Trần Phan Ngọc Anh, An Minh Cương cũng đang ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh.

Sau khi ra về, Long gọi điện thách thức nhóm của Phong, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Phong và Sáng về nhà lấy "hàng nóng" để chuẩn bị "nghênh chiến" ở bốt Hàng Đậu.

Lúc này, Phí Vương Long hẹn gặp nhóm của Phong ở gầm cầu Chương Dương. Biết tin, Thảo Nguyên điện thoại bảo Vũ Bảo Trung về lấy túi bạt bên trong có đựng 2 khẩu súng AK và K59, cùng Long và đồng bọn lên ô tô ra điểm hẹn.

Hai nhóm cùng ra cửa khẩu An Dương để "nghênh chiến" nhưng không gặp nhau nên cả hai nhóm bỏ ra về.

Đi đến vườn hoa Trúc Bạch, nhóm của Long phát hiện Hoàng Quốc Phong đang nằm ở ghế đá vườn hoa, Phạm Tuấn Vũ đứng gọi điện ở ven hồ Trúc Bạch. Ngay lúc đó Long hô: "Đây rồi, đúng thằng này rồi".

Nghe tiếng đồng bọn hô, Dương Thái Tân dừng xe, Long nhảy xuống, cùng Trần Mạnh Hùng, An Minh Cương, một người tên Việt, và 3 đối tượng khác mang theo kiếm, dao tông đuổi đánh Phong. Khi Phong bỏ chạy, Long dùng súng K 59 bắn về phía đối thủ.

Thấy có tiếng súng nổ phía sau, Phong nhảy xuống hồ Trúc Bạch thoát thân. Còn Nguyên xách khẩu súng AK lên đạn cùng Tân cầm tuýp sắt đuổi theo Phạm Tuấn Vũ chạy được khoảng 40m, đến mép hồ Trúc Bạch thì Thảo Nguyên sử dụng súng AK bắn theo 3 phát.

Phạm Tuấn Vũ cũng nhảy xuống hồ Trúc Bạch trốn thoát. Không tìm thấy Phong và Vũ, nhóm của Long bỏ về.

Thảo Nguyên sau đó đã gọi điện cho Vũ Bảo Trung đi ô tô đến đón.

Vì hành vi phạm tội của mình, ngày 9/9/2011, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thảo Nguyên 9 năm tù giam, Dương Thái Tân 7 năm tù giam. Khi đó, Trần Mạnh Hùng, Phí Vương Long, Vũ Bảo Trung bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Sau đó các đối tượng lần lượt sa lưới.

Ngày 17/6, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phí Vương Long mức án 15 năm tù giam vì tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tuyên phạt Trần Mạnh Hùng 11 năm tù giam tội Giết người. Bị cáo Vũ Bảo Trung phải nhận mức án 12 tháng tù treo vì tội Không tố giác tội phạm.

T.Nhung