- 21h là thời điểm hoàn tất các việc cuối cùng để khai ấn Lễ hội đền Trần năm 2016. Theo quy định sẽ không có ai được ở lại trong khu vực đền nhưng nhiều người dân vẫn cố tình trốn cả trong gốc cây, các chỗ tối để tránh lực lượng chức năng.

Nhiều người đã "xí chỗ" ở khu vực ghế đá dưới các gốc cây trong vườn đền hoặc trải chiếu nằm trong hành lang từ rất sớm.

Hàng trăm cảnh sát làm nhiệm vụ đã chia thành ba vòng, kết thành hàng dọc để ngăn chặn tất cả các ngõ ngách không ai có thể trốn. Từng gốc cây, từng ngóc ngách đều được kiểm tra.

Đến 21h30, hầu hết người dân đã tuân thủ rời khỏi khu vực bên trong đền chính để ban tổ chức tiến hành các nghi thức cần thiết.

{keywords}
Lực lượng an ninh khá vất vả trước giờ khai ấn
{keywords}
Công an phải trèo rào thuyết phục người dân bình tĩnh, tuân thủ các quy định của Ban tổ chức

{keywords}

{keywords}
Barie cũng được dựng trước cổng chính của đền. 

{keywords}
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho giờ khai ấn

{keywords}

{keywords}
Hàng ngàn người dân chen nhau xếp hàng đợi thời khắc cổng đền được mở sau giờ khai ấn.

{keywords}

{keywords}
{keywords}

Người dân vạ vật, tá túc trước giờ khai ấn từ 19g tối 21/2

{keywords}

Khu vực viết sớ cấm phóng viên ghi hình

{keywords}

An ninh được thắt chặt, có cả nữ CSCĐ được điều động đến đền Trần làm nhiệm vụ

{keywords}
{keywords}
{keywords}

Hơn 2.000 công an thuộc nhiều lực lượng kết hợp với dân phòng, tự quản được điều động đến đền Trần đảm bảo an ninh trật tự

{keywords}

Nhiều người tranh thủ làm lễ trước giờ khai ấn

Nhóm PV