- Lực lượng công binh đã đưa lên mặt đất gần 100 quả đạn 105 ly cùng nhiều loại đạn nhọn, súng M72…

Sáng ngày 7/11, tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị công binh đã xử lý, đưa lên mặt đất được 80 quả đạn 105 ly tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. 

Ngoài ra, lực lượng công binh còn phát hiện đưa lên mặt đất một súng tên lửa vác vai M72, đạn súng đại liên M30, xử lý an toàn 3 tạ đầu nổ và nhiều loại đạn nhọn khác.

{keywords}

Lực lượng công binh tiến hành xử lý, đưa đạn lên mặt đất

Trước đó, vào ngày 4/11, một đơn vị thi công trong lúc đào lắp đặt cống nước thải tại tổ dân phố 3, phường Thành Nhất thì phát hiện số đạn trên.

Thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, địa điểm phát hiện ra số lượng đạn nói trên, trước đây là khu vực trung đoàn pháo binh ngụy. Các ngòi nổ của các quả đạn 105 ly và nhiều viên đạn nhọn khi được đưa lên mặt đất vẫn còn nguyên thuốc nổ bên trong.

Trùng Dương