Trưa nay (4/6), Công an thị xã Phú Mỹ vẫn đang tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ việc phát hiện thi thể một cô gái trong tư thế treo cổ.

{keywords}
Chiếc xe máy và hành trang của cô gái được phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Quang Hưng 

Thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, hai người dân trong lúc đi hái nấm ở khu vực núi Dinh thuộc thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, bất ngờ phát hiện cô gái tử vong trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.Tr. (SN 1987, trú tại phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM). 

Sau khi phát hiện vụ việc, do nạn nhân đến từ Quận Gò Vấp, TP.HCM nơi đang có dịch bệnh phức, nên lực lượng chức năng đã báo ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp lấy mẫu, điều tra dịch tể.

Tại hiện trường, ngoài xe máy BKS 59-V3..., lực lượng chức năng còn phát hiện một balo và mũ bảo hiểm được đặt trên phiến đá, gần thi thể nạn nhân.

“Ngày hôm qua hai chị em tôi nhìn thấy chiếc xe máy nhưng không thấy người đâu, đến sáng nay khi đi hái nấm ở khu vực trên, vẫn thấy chiếc xe máy này. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi đi xung quanh tìm kiếm thì phát hiện thi thể cô gái gần đó". Chị Nguyễn Thị Ngọc Thi, chủ quán nước gần hiện trường kể lại.

Tàu SE8 bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy

Tàu SE8 bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy

Khi chạy qua địa phận Đà Nẵng, 1 toa chở hàng của tàu SE8 bốc cháy dữ dội.

Quang Hưng