- Do trời nắng nóng nên 11 em học sinh lớp 8 đã rủ nhau đi tắm khe, trong khi tắm có hai em bị trượt chân xuống chỗ nước sâu dẫn đến tử vong.

Ngày 18/9, tin từ UBND xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai học sinh nữ lớp 8 tử vong.

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, một nhóm 9 học sinh của lớp 8A4, Trường THCS Tiến Hoá sau khi đi học về đã rủ nhau vào khe nước Xai Thượng (cách khu dân cư khoảng 400m) để tắm.

 {keywords}

Khe Xai Thượng, nói xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Trong khi tắm, hai em là Hồ Thị Hồng Nhung (SN 2001) ở thôn Trung Thủy và Trần Thu Hiền (SN 2001) ở thôn Cương Trung A không may sẩy chân xuống chỗ nước sâu.

Những bạn đi cùng không biết bơi nên đã chạy về báo với người dân sống ở quanh khu vực đó, khi một số người dân chạy đến thì cả hai em đã chìm xuống nước.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Tuyên Hóa và chính quyền xã đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc.

Đến 16h cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể hai em về để làm các thủ tục mai táng.

Hải Sâm