Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký quyết định nới lỏng giãn cách với 4 huyện, thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16. 

Theo đó, từ 0h ngày 23/9, TP Sa Đéc, các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò chuyển trạng thái giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống 15 ở mức cao (15+).

Trước đó, hai TP Cao Lãnh, Hồng Ngự và các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông đã được nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 +.

Như vậy, từ ngày mai 23/9, toàn bộ tỉnh Đồng Tháp không còn huyện, thành phố nào thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

{keywords}
Từ ngày mai, 4 với huyện, thành phố thực hiện theo Chỉ thị 15+, cả tỉnh Đồng Tháp chính thức không còn huyện, thành phố nào phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: E.X

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND TP Sa Đéc và huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh.

Hiện, tại miền Tây chỉ còn các địa phương cấp quận, huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gồm: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt (TP Cần Thơ); TP Hà Tiên và huyện Kiên Lương (Kiên Giang); huyện Châu Thành (Tiền Giang).

 Thiện Chí 

Cần Thơ nới lỏng ở 4 huyện, 5 quận vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16

Cần Thơ nới lỏng ở 4 huyện, 5 quận vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16

TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách đối với 4 huyện theo Chỉ thị 15. Năm quận còn lại của thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.