- So với thời điểm trước khi khí lạnh kéo xuống, nền nhiệt tại Hà Nội đã giảm 8 độ C, cả ngày quanh mức 20 độ, trời mưa phùn ẩm ướt.

Khí lạnh đã tràn xuống một số tỉnh vùng núi từ trưa 14/3, nhưng tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phải tới hôm qua mới cảm nhận rõ.

So với trưa ngày 14/3, Hà Nội đã giảm 8 độ C, từ 28 xuống 20 độ, Tuyên Quang giảm từ 30 xuống 21 độ, Hoà Bình giảm từ 30 xuống 23 độ, Thanh Hoá từ 25 xuống 20. Trời lạnh thấy rõ.

{keywords}
Hà Nội mưa ẩm kéo dài đến cuối tuần

Từ hôm nay, không khí lạnh bắt đầu suy yếu nhưng do di chuyển lệch đông nên gió đông nam ẩm tràn vào đất liền tạo mây dày, nhiệt độ khó tăng cao. Tại Hà Nội dự báo hôm nay không quá 23 độ C.

Đáng lưu ý, gió đông nam ẩm sẽ khiến khắp Bắc Bộ vào Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn rả rích cả ngày, độ ẩm luôn ở mức 88-100% khiến trời nồm ẩm khó chịu. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc, vi khuẩn phát triển nên người dân cần hết sức chú ý.

Tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng nhẹ 30-32 độ, ban đêm mát mẻ 24 độ.

Khu vực Nam Bộ trời tăng nắng, phổ biến 32-25 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Vào chiều tối và đêm nay có thể có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

M.Anh