- Trong hôm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt. Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng nóng 40 độ C.

Hôm qua, khắp miền Bắc vào tới Phú Yên đã có nắng nóng gay gắt 36-38 độ C, nhiều nơi trên 38 độ.

Ngay tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất đã lên tới hơn 38 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa đến nay. Đến cuối giờ chiều, trời vẫn không gợn mây, nắng chang chang.

{keywords}
Người dân Thủ đô ngao ngán chờ đèn đỏ giữa ngày nắng nóng. Ảnh: Phạm Hải

Hôm nay, khi vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng sẽ gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai sẽ có nắng nóng 39 độ. Sau đó 2 ngày cuối tuần tiếp tục tăng lên 40 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ kéo dài 7 tiếng, từ 10h-17h. Lần này nắng sẽ kéo dài hơn, dự kiến đến hết ngày 5/6 mới kết thúc khi có mưa mát xuất hiện.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ buổi sáng đến trưa nắng lên nhanh, nhưng cường độ không quá mạnh, cao nhất tại Nam Bộ ở mức 32-35 độ C. Vào chiều tối một số nơi có thể có mưa dông rải rác, nên trời sẽ mát nhanh.

Hổn hển, ướt đầm dưới nắng chói 40 độ

Hổn hển, ướt đầm dưới nắng chói 40 độ

Dưới trời nắng nóng 40 độ, những người lao động vật vã mưu sinh.

‘Chảo lửa’ đồng khô, cỏ cháy trong nắng nóng 41 độ

‘Chảo lửa’ đồng khô, cỏ cháy trong nắng nóng 41 độ

Nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến đời sống người dân Quảng Bình đảo lộn. Mùa màng không thể gieo trồng, chăn nuôi hạn chế do thiếu nước. Người dân vào phải vào tận khe suối kiếm nước để dùng. 

Trốn nắng gần 40 độ dưới hàng cổ thụ trên phố Sài Gòn

Trốn nắng gần 40 độ dưới hàng cổ thụ trên phố Sài Gòn

Khi thời tiết nóng gần 40 độ, những hàng cây xanh trên đường phố Sài Gòn trở thành điểm “trú ẩn” lý tưởng của người dân, giúp xua tan đi các oi bức, mệt mỏi...

Dừng đèn đỏ quá lâu dưới nắng nóng có thể chết người

Dừng đèn đỏ quá lâu dưới nắng nóng có thể chết người

 Những ngày nắng như đổ lửa, nhiều người phải đứng chờ đèn đỏ gần 2 phút, điều đó có thể dẫn đến say nắng, chết người.

Nằm la liệt dưới đường trên cao tránh nắng 40 độ

Nằm la liệt dưới đường trên cao tránh nắng 40 độ

Dưới cái nắng nóng 40 độ C, người lao động ở thủ đô đã tìm đến bãi cỏ dưới đường trên cao để tránh nắng, tìm giấc ngủ trưa hè. 

M.Anh