- Khu vực khắp từ miền Bắc vào miền Trung đang nóng lên trong 2 ngày thi THPT quốc gia cuối cùng, có nơi xấp xỉ 38 độ.

Trong hôm qua, vùng có nắng nóng trên 35 độ mở rộng nhanh chóng từ khắp Phú Yên ngược ra tới đồng bằng Bắc Bộ, trong đó nhiều điểm có nắng nóng mạnh như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 36,9 độ...

Hôm nay và ngày mai, khi hiệu ứng phơn và vùng thấp phía Tây vẫn còn hoạt động mạnh, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và 2 tỉnh Sơn La, Hoà Bình kéo vào đến Phú Yên.

{keywords}
2 ngày thi cuối, khắp miền Bắc và miền Trung nắng nóng diện rộng. Ảnh: Trần Thường

Nền nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng trong hôm nay tăng lên 36 độ, cộng thêm độ ẩm trong ngày luôn ở mức cao trên 60% sẽ khiến cảm giác nóng bức, ngột ngạt càng thêm gia tăng. Các khu vực còn lại của miền Bắc phổ biến 32-35 độ C.

Riêng các tỉnh từ Thanh Hoá - Bình Thuận trong hôm nay sẽ có nhiều điểm nắng nóng trên 37 độ, xấp xỉ 38 độ.

Trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay thời tiết khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Tuy nhiên khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ cần đặc biệt chú ý, mưa dông có thể xuất hiện ngày từ trưa mai, nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Sau đó mưa sẽ lan dần lên khu vực Tây Nguyên, song lượng mưa tại đây không lớn bằng Nam Bộ.

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Nóng đỉnh điểm, người phụ nữ đi xe máy gục chết bên đường

Người đàn ông nằm bất động nhiều giờ dưới gốc cây, cụ bà 70 tuổi đi xe máy trên phố, bỗng dưng ngất xỉu và tử vong ngay sau đó.

Cháy đùng đùng, phố Hà Nội mất điện trong đêm nóng kỷ lục

Cháy đùng đùng, phố Hà Nội mất điện trong đêm nóng kỷ lục

Nửa đêm, vụ cháy dây viễn thông dẫn đến mất điện cả khu phố, người dân phải đi tìm nơi ngủ tiếp vì quá nóng.

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Dự báo thời tiết 5/6: Nóng 42,5 độ, Hà Nội đi vào lịch sử

Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ mới ngày thứ 3 liên tiếp khi đạt mốc 42,5 độ C.

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Nóng như đốt, thanh niên đặt chảo rán trứng trên đường

Với 1 quả trứng, dầu ăn và một chút gia vị, chỉ ít phút đặt chảo trên nền gạch hoặc bê tông giữa trưa nắng là có món trứng rán tuyệt hảo mà không cần bếp.

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Lý giải nguyên nhân Hà Nội nóng kỷ lục trong 46 năm

Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, so với các vùng ngoại ô, nhiệt độ nội thành Hà Nội cao hơn từ 0,5-3 độ C.

M.Anh