- Trước khi chuyển mưa rét vào ngày mai, toàn miền Bắc nắng ấm tưng bừng, có nơi oi nóng nhẹ khi nhiệt độ chạm ngưỡng 30 độ.

Do tác động của vùng thấp phía Tây, hôm nay miền Bắc tăng nhiệt mạnh thêm 1-3 độ C. Cao nhất tại Hà Nội lên mức 27 độ, TP Lạng Sơn 25 độ, TP Hà Giang 26 độ.

TP Sơn La nắng 29 độ, thậm chí TP Điện Biên Phủ còn chạm mốc 30 độ C - mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Tuy nhiên sang đến ngày mai, thời tiết sẽ chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh tràn xuống gây mưa nhỏ, mưa vừa cho khắp khu vực. Do khí lạnh liên tiếp được tăng cường 3 ngày sau đó nên nền nhiệt miền Bắc sẽ hạ từ từ.

{keywords}
Hôm nay toàn miền Bắc nắng ấm tưng bừng

Trong ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ còn 24 độ, các ngày kế tiếp giảm còn 22, 20 độ và sang thứ 2 (28/1) chỉ còn 14-15 độ, đêm rét 11-13 độ C.

Tại TP Lạng Sơn, nơi chịu tác động mạnh của không khí lạnh, trong ngày mai có thể giảm đột ngột còn 8 độ C kèm mưa rét và nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này có thể xuống 4-5 độ C.

Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài ít nhất 1 tuần. Về đêm, các ngày từ 26-28/1, miền Bắc rét 12-15 độ C, sau đó từ 29/1 giảm còn 7-12 độ. Vùng núi cao nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Dọc khắp từ Thanh Hoá - Ninh Thuận hôm nay trời chủ đạo là nắng ráo, một vài nơi có mưa nhưng lượng không đáng kể và chỉ diễn ra thời gian ngắn. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 27-30 độ C, Nam Trung Bộ nắng 29-31 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đều từ sớm. Tây Nguyên ban ngày nắng 28-30 độ, Nam Bộ oi nóng 31-33 độ C.

M.Anh