- Dự báo thời tiết 6/4: Khắp miền Bắc hôm nay tạnh ráo, trời mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động của người dân trong ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Cả ngày hôm qua, các tỉnh Đông Bắc Bộ trong trạng thái thời tiết dễ chịu, gió đông nam thổi mát, trời nhiều mây cả ngày.

Sang đến hôm nay, khi rãnh phía Tây - nguyên nhân gây mây dày - di chuyển lệch hẳn ra biển, vùng thấp phía Tây mở rộng sẽ khiến thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có nắng từ trưa, chiều.

{keywords}
Miền Bắc nắng nhẹ, không mưa trong ngày giỗ tổ. Ảnh: Đoàn Bổng

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay đạt 28 độ, tại TP Lạng Sơn duy trì mức 25 độ, Hải Phòng, Quảng Ninh 26 độ, TP Ninh Bình 27 độ.

Đúng ngày giỗ tổ, thời tiết tại Phú Thọ vô cùng thuận lợi. Sáng sớm trời se lạnh 22 độ, nhiều mây, sương mù nhẹ, đến trưa trời có nắng, nhiệt độ cao nhất 27 độ.

Tại các tỉnh phía Tây Bắc, do nhận nhiều nhiệt lượng từ vùng thấp nên nhiệt độ cao hơn từ 2-3 độ. Trưa nay, cao nhất tại TP Lào Cai khoảng 27 độ, TP Điện Biên Phủ 31 độ, TP Sơn La 29 độ C.

Khắp miền Bắc sẽ chỉ còn se lạnh về đêm với nền nhiệt phổ biến 19-23 độ, một số nơi vùng núi cao dưới 19 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay trời mát mẻ 26-29 độ, duy buổi sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Trong khi đó, các tỉnh nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay dự báo tiếp tục có mưa dông do rãnh thấp xích đạo hoạt động ổn định. Trong cơn dông người dân cần cảnh giác vì có thể đi kèm tố lốc, gió giật mạnh và sấm sét.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, ban đêm mát mẻ 23-26 độ. Dự báo phải tới 8/4, mưa trái mùa ở khu vực này mới giảm dần.

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Việc ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi lễ đền Hùng sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.

Xe chở lãnh đạo EVN lao xuống vực sâu

Xe chở lãnh đạo EVN lao xuống vực sâu

Chiếc xe 5 chỗ chở đoàn cán bộ điện lực trong lúc di chuyển vào vùng núi huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã bị lao xuống vực.

Cục Hàng không bàn chuyện mua máy đuổi chim ở sân bay

Cục Hàng không bàn chuyện mua máy đuổi chim ở sân bay

Cục trưởng Cục Hàng không VN cho biết: các nhà khoa trong nước, họ khẳng định không quá khó để sản xuất hệ thống phát hiện vật thể lạ ở sân bay, trong đó có máy đuổi chim.

'Chê' lương thấp, hàng loạt cán bộ ở Hậu Giang xin nghỉ việc

'Chê' lương thấp, hàng loạt cán bộ ở Hậu Giang xin nghỉ việc

Hàng loạt cán bộ cơ sở ở Hậu Giang “chê” lương thấp đã xin nghỉ việc. Hơn 210 đảng viên bị xoá tên cũng vì nghỉ việc, bỏ sinh hoạt…

M.Anh