Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7/11, khắp các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.

Nhưng chỉ sau 1 ngày (từ ngày 9/11), trời hửng nắng nên cảm giác rét buốt sẽ dịu lại. Dự báo, từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất khả năng lại giảm thêm.

Cũng theo Trung tâm, từ hôm nay (8/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo: từ đêm 7/11 đến hết ngày 8/11, từ Nghệ An đến Quảng Trị phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm; đặc biệt từ 8 đến 11/11, khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 12/11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường nên mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn kéo dài.

 

{keywords}

Hà Nội

Dự báo thời tiết 08/11/2021
Trời có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 9/11 trời hửng nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ; từ khoảng đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.
Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 17-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Đ.Bảo

>>Xem tình hình thời tiết mới nhất trên VietNamNet<<

Bắc Bộ sắp chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Bắc Bộ sắp chuyển rét, có nơi dưới 8 độ

Từ đêm 7/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi cao dưới 8 độ.