Hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

{keywords}
Chiều tối Hà Nội có mưa rào và giông

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-33 độ.

Từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 12/9, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và giông mạnh (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ, trời nắng. Tới chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây NguyênNam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên mức 29 độ, ban đêm giảm xuống thấp nhất có nơi chỉ 21 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 30-33 độ; tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Công ty Rạng Đông xin lỗi Hà Nội sau vụ cháy xưởng phát tán thủy ngân

Công ty Rạng Đông xin lỗi Hà Nội sau vụ cháy xưởng phát tán thủy ngân

Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vừa gửi thư xin lỗi về sự cố hỏa hoạn tại khu nhà xưởng sản xuất đèn làm ô nhiễm môi trường tại một số khu vực. 

Hương Quỳnh