- Cả Bắc Bộ và Nam Bộ đều mưa nhiều về chiều tối về đêm, cảnh báo nhiều điểm mưa vừa, mưa to.

Từ đêm qua, mưa giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc, đặc biệt các tỉnh vùng núi có mưa lượng khá.

Trong ngày hôm nay, ban ngày tại miền Bắc duy trì trạng thái nắng mưa đan xen, sau đó từ chiều tối và đêm trời chuyển mưa diện rộng, riêng vùng núi mưa vừa, mưa to. Thủ đô Hà Nội chiều tối nay cũng có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

{keywords}
Hà Nội sẽ có mưa nhiều về chiều tối và đêm, chấm dứt nắng nóng 


Do có mưa, nắng nóng tại miền Bắc chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 29-32 độ C, riêng Tây Bắc có nơi trên 34 độ, về đêm trời mát mẻ 21-26 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá – Hà Tĩnh có mưa giải nhiệt vào đêm qua nên từ hôm nay nắng nóng chỉ còn diễn ra từ Đà Nẵng – Phú Yên với nền nhiệt 35-37 độ, các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm còn 31-34 độ C, kèm theo mưa dông vào chiều tối.

Khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa xối xả từ 15h chiều qua. Chỉ trong 2 tiếng, lượng mưa tại TP.HCM đã vượt trên 30mm, nhiều nơi khác như Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Sóc Trăng, Hậu Giang cũng có mưa lớn từ 30-60mm.

Mưa sẽ tiếp diễn tại khu vực  này ít nhất 2 ngày tới do chịu tác động của gió tây nam hoạt động mạnh. Mưa dồn dập từ chiều đến tối, khả năng có điểm mưa vừa, mưa to, nguy cơ ngập tái diễn cùng với đó là các hiện tượng dông lốc, sấm sét, gió giật.

Dù vậy trước khi có mưa, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 29-33 độ C còn tại Nam Bộ phổ biến 32-35 độ. Về đêm, Tây Nguyên dịu mát 20-23 độ, Nam Bộ giảm còn 24-27 độ C. 

Lâu đài trắng của cụ bà 78 tuổi: Thông tin bất ngờ từ chính quyền huyện

Lâu đài trắng của cụ bà 78 tuổi: Thông tin bất ngờ từ chính quyền huyện

Theo UBND huyện Lộc Hà, toà nhà đồ sộ trên mảnh đất của bà Từ Thị Loan thuộc khu vực nông thôn do xã quản lý nên không cần giấy phép xây dựng.  

Hàng loạt cán bộ công an bị xử lý vụ CSGT dùng gót giày đạp dân

Hàng loạt cán bộ công an bị xử lý vụ CSGT dùng gót giày đạp dân

Trưởng và phó công an huyện ở Cà Mau cùng nhiều cán bộ bị kiểm điểm trong vụ đại uý công an bị tố đạp vào ngực dân.

'Bộ trưởng lương gần 12 triệu, chúng ta có sống bằng lương?'

'Bộ trưởng lương gần 12 triệu, chúng ta có sống bằng lương?'

“Bản thân tôi là bộ trưởng lương chỉ 11,690 triệu, với mức lương này, tôi hỏi thật, chúng ta có đang sống bằng lương không?”.

Chuyện lạ: 3 anh em ruột cùng trong ban chấp hành huyện ủy

Chuyện lạ: 3 anh em ruột cùng trong ban chấp hành huyện ủy

Ông Huỳnh Bách Chiến, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc có em ruột là Phó chủ tịch huyện, anh ruột là Trưởng Phòng TN&MT. 

2021: Lương công chức, sỹ quan sẽ tăng mạnh

2021: Lương công chức, sỹ quan sẽ tăng mạnh

Chính sách lương mới sẽ được áp dụng với cán bộ, CCVC, LLVT từ 2021, mức thấp nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực DN.

M.Anh