- Ngày Quốc khánh, cả 3 miền nắng nhiều hơn vào ban ngày, trưa chiều oi nóng nhưng nhiệt độ ban đêm sẽ hạ nhanh.

Tại miền Bắc, do bão số 8 di chuyển chậm nên nắng sẽ kéo dài thêm 1 ngày. Trong hôm nay, ban ngày trời tạnh ráo, tăng nắng, cao nhất tại Hà Nội, Phú Thọ lên mức 34 độ C, gây oi nóng vào trưa, đầu giờ chiều. Đến đêm, trời thu mát mẻ 24-27 độ, một vài nơi có mưa, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh Tây Bắc trời dịu hơn, cao nhất phổ biến 30-33 độ, các tỉnh Điện Biên, Sơn La đồng mức 31 độ.

{keywords}
Miền Bắc oi nóng giữa trưa và đầu giờ chiều nhưng trời sẽ dịu nhanh khi đêm xuống

Trung Bộ là khu vực nóng nhất cả nước, nắng nhiều từ sáng nhưng do vào giữa thu nên cường độ không quá gay gắt, tập trung chủ yếu vào trưa, đầu giờ chiều.

Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố lớn như Vinh (Nghệ An), Huế, Đà Nẵng đồng loạt lên mức 35 độ C, TP Nha Trang 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến động trong 3 ngày nghỉ lễ. Từ hôm nay đến 4/9 phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên: 29-32 độ; Nam Bộ: 31-34 độ.

TP.HCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh 2/9

TP.HCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng Quốc khánh 2/9

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng lễ Quốc khánh tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?

Thời tiết 3 miền dịp 2/9 biến động ra sao?

Dịp nghỉ lễ 2/9, khắp 3 miền có mưa rải rác, ngày nắng ráo nhưng không có nơi nào nắng nóng quá 34 độ C.

Hà Nội: Tắc khắp ngả, đông nghẹt bến xe trước nghỉ lễ

Hà Nội: Tắc khắp ngả, đông nghẹt bến xe trước nghỉ lễ

Nhiều tuyến đường ùn tắc, bến xe đông nghẹt người dân đón xe về nghỉ lễ 2/9.

M.Anh