- Ban đêm Hà Nội rét sâu 13 độ, ban ngày trời lại có nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 24-27 độ C.

Sáng sớm nay, miền Bắc nằm trọn trong khối khí lạnh khô, nhiệt độ giảm sâu, tại Hà Nội xuống còn 15 độ C, các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Ngân Sơn (Bắc Kạn) xuống 6-9 độ C, TP.Lạng Sơn rét 11 độ.

Đợt không khí lạnh này tác động rõ rệt nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Riêng thủ đô Hà Nội sẽ chỉ rét nhiều về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, còn nhiệt độ ban ngày không giảm nhiều.

{keywords}
Biên độ nhiệt ngày và đêm tại miền Bắc rất lớn, rét đậm về đêm và sáng sớm

Trời thủ đô buổi sớm sẽ âm u, giữa sáng sẽ bừng nắng và đạt nhiệt độ cao nhất 24-27 độ vào giữa trưa.

Trời hanh khô với độ ẩm 40-60% cộng thêm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn tới 14 độ - mức chênh cao nhất từ đầu mùa đông sẽ khiến trẻ nhỏ, người già dễ mắc các bệnh đường hô hấp.

Trong khi đó, miền Trung tiếp tục diễn biến thời tiết xấu khi mưa lớn và ngập lụt từ nay đến 8-12. Từ Thừa Thiên Huế - Khánh Hoà mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt dao động 100-300mm, có nơi trên 300mm khiến lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi lên cao.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục ngập úng, đặc biệt tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định).

Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay ở mức 24-27 độ C, khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận 25-29 độ.

Khu vực Nam Bộ cao nhất hôm nay lên mức 30-33 độ C. TP.HCM không mưa, một vài nơi ở Tây Nam Bộ có mưa vào chiều tối.

Minh Anh