{keywords}
Linh vật hổ được làm từ khung thép, xi măng bao bọc bằng những viên sỏi dài 8m, cao 3,5m nặng gần 2 tấn tạo vẻ ngoài rắn chắc, uy mãnh làm điểm nhấn ở đường hoa Nguyễn Huệ năm nay 

 

{keywords}

Còn vài ngày nữa sẽ khai mạc đường hoa, các nghệ nhân gấp rút hoàn thành trang trí những công đoạn cuối cùng để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 

 

{keywords}

Bên cạnh đó đường hoa Nguyễn Huệ cũng thể hiện nhiều hình dáng hổ khác nhau: truyền thống, hiện đại, dễ thương, ngộ nghĩnh...

 

{keywords}
“Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m được đặt ở cổng chào đường hoa

 

{keywords}
Hình ảnh “chúa tể sơn lâm” ở giữa đường hoa cao 4,6m, dài hơn 10m "thoắt ẩn thoắt hiện" được tạo tác từ rêu cỏ, kính cường lực, mica

 

{keywords}
Những chú tiểu hổ được đặt giữa đường hoa

 

{keywords}
Hình ảnh những chú hổ truyền thống vẫn được duy trì ở đường hoa 

 

{keywords}
Công nhân vận chuyển hoa để trang trí cho đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1

 

{keywords}
Công nhân gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng ở đường hoa Nguyễn Huệ 

 

{keywords}
Những chậu hoa cảnh được bày trí ở đường hoa Nguyễn Huệ 

 

{keywords}
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại

 

{keywords}
 Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” thể hiện một giai đoạn khó khăn của TP.HCM  và đang từng bước hồi sinh sau đại dịch 

 

{keywords}

 

 

{keywords}

Những phân cảnh thể hiện sự mộc mạc, chân quê cho những người con xa nhà không kịp về quê ăn Tết

 

{keywords}
Đường hoa năm nay có nhiều phân cảnh thể hiện sự tri ân, ghi nhận các hình ảnh, hoạt động đóng góp, sẻ chia đối với những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

 

{keywords}
Hệ thống đèn được lắp đặt để chiếu sáng những chậu hoa 

 

{keywords}
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần sẽ mở cửa từ 19h ngày 29/1đến 17h ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

 

{keywords}
Còn vài ngày nữa đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh. Theo quy định của Ban tổ chức, du khách chơi tết ở đường hoa Nguyễn Huệ không được bỏ khẩu trang kể cả khi chụp ảnh.

Phong Anh

 

Chơi tết ở Đường hoa Nguyễn Huệ, không bỏ khẩu trang kể cả khi chụp ảnh

Chơi tết ở Đường hoa Nguyễn Huệ, không bỏ khẩu trang kể cả khi chụp ảnh

Quá trình tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM), khách phải đeo khẩu trang đúng quy định, kể cả khi chụp ảnh.