- Sáng nay, nhân dịp kỉ niệm ngày sinh lần thứ 108 của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906- 1/3/2014), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã tổ chức Lễ đặt tên đường Phạm Văn Đồng tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Kiệm, Gò Vấp.

Đây là sự tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công lao to lớn của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng thời nhằm giúp thế hệ trẻ, các tầng lớp nhân dân tìm hiểu và noi gương các bậc cách mạng tiền bối.

Đường Phạm Văn Đồng hiện hữu chính là tuyến đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi- Vành đai ngoài, dài hơn 12km. Đây được xem là tuyến đường nội đô đẹp nhất TP.HCM với 12 làn xe, là trục đường hướng tâm quan trọng trong quy hoạch hệ thống giao thông của thành phố, nối từ sân bay Tân Sơn Nhất - quốc lộ 13 - quốc lộ 1 - 1K đi qua địa bàn các quận Tân Bình - Gò Vấp - Bình Thạnh - Thủ Đức. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 340 triệu USD.

Công trình được đưa vào sử dụng góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ đông bắc TPHCM, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường…

Qua nhiều năm thực hiện, toàn tuyến của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khẳng định “Tôi đề nghị các ban ngành, đoàn thể, chính quyền quan tâm,chỉ đạo cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện hoàn thành xây dựng tuyến đường Phạm Văn Đồng là tuyến đường kiểu mẫu, văn minh đô thị, nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông…góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, mỹ quan đô thị của TPHCM”.

Hình ảnh đường Phạm Văn Đồng trong ngày mang tên mới:

{keywords}
1Lãnh đạo UBND TP.HCM kéo bảng tên, chính thức khánh thành đường Phạm Văn Đồng
{keywords}
Điểm đầu của đường Phạm Văn Đồng là ngã năm Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp)
{keywords}

{keywords}
Toàn tuyến của dự án khi đưa vào sử dụng dài hơn 12 km, gồm 12 làn xe
{keywords}

{keywords}
Trên suốt tuyến đường, có nhiều cầu vượt dành cho người đi bộ, điểm dừng xe buýt được thiết kế rộng rãi và thoải mái.
{keywords}
 Cầu Bình Lợi, công trình nằm trong đường Phạm Văn Đồng, băng qua sông Sài Gòn với chiều dài 1,1 km, 6 làn xe mỗi hướng.
{keywords}

Điểm cuối là nút giao thông Linh Xuân (quận Thủ Đức)

Thạch Thảo – Trương Khởi