- Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, qua công tác nắm tình hình đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hàng chục kg pháo nổ có nguồn gốc từ Trung Quốc để chuẩn bị tiêu thụ trong dịp tết Nguyên đán 2012.

2 đối tượg là Vũ Văn Vang (SN 1968) và Vũ Văn Định (SN 1983) cùng ở An Hưng (huyện An Dương).

Vang khai nhận, vốn theo nghề thợ xây và thường đi lại theo tuyến đường thủy từ Hải Phòng ra Móng Cái.

Thấy “nguồn” pháo nổ ở Trung Quốc khá dồi dào, trong khi “nhu cầu” tiêu thụ ở Hải Phòng trong dịp tết Nguyên đán tương đối lớn, Vang đã bắt mối đặt hàng vận chuyển về bán kiếm lời.

Ngày 3/12, sau khi đặt mua được 41kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất, Vang bí mật gửi về theo xe ô tô khách.

Tại khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) khi xe khách vừa xuống “hàng”, Vang cùng Định ôm 3 thùng pháo vừa đặt lên xe máy định mang về nhà cất giấu thì lực lượng công an bất ngờ xuất hiện bắt giữ.

Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý.

Q.Minh