- Khi về nhà chị gái phát hiện vợ cùng với “tình địch” đang ở đây, người chồng dùng dao chém liên tiếp khiến 5 người thương vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 24/9 tại nhà bà Võ Thị Gái (44 tuổi, ngụ tại ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, TX.Long Khánh, Đồng Nai).

Nạn nhân tử vong là bà Võ Thị Liễu (40 tuổi, em bà Gái).

{keywords}

Các nạn nhân trong vụ chém cấp cứu bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, ngày hôm trước bà Liễu từ TP.Biên Hòa về nhà chị gái để mừng sinh nhật đứa cháu. Đến sáng nay (24/9) chồng bà Liễu, tên thường gọi là Đin cũng đến nhà chị Gái dự sinh nhật.

Tại đây, người chồng phát hiện ông Lê Văn Hoàng (41 tuổi) cũng đang ngủ tại đây. Nghi ngờ vợ mình có tình cảm với ông Hoàng nên người đàn ông này đã dùng dao xông vào chém vợ cùng “tình địch”.

{keywords}

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Ông Hoàng bị chém một nhát vào mặt nhưng nhanh chân chạy thoát. Riêng bà Liễu chạy trốn vào phòng tắm, bị chồng đuổi theo chém nhiều nhát vào người, gục tại chỗ.

Hung thủ còn chém chị gái vợ là bà Gái cùng chồng Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi ngụ TP.HCM, bạn bà Gái).

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết chém quá nặng, bà Liễu đã tử vong. Những người còn lại vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Được biết, bà Võ Thị Liễu có 2 người con. Gần đây, có mâu thuẫn tình cảm với chồng. Hai vợ chồng bà Liễu đang có ý định ly thân thì xảy ra sự việc.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

• An Bình