Lo sợ bị cướp mất 'chồng', Đất lao vào đánh đập và dùng dao lam rạch liên tiếp lên mặt tình địch khiến nữ sinh T. bị đa chấn thương phần mềm.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Kim Đất, 20 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai về hành vi “cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Nữ sinh T. bị nhiều vết rạch khắp mặt (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nạn nhân là em N.T.N.T, 17 tuổi, cùng ấp, hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Tắc Vân (Cà Mau).

Trước đó vào chiều 19/4, khi T. đang ngồi trước cửa nhà, bất ngờ Đất phi xe máy đến rồi lao vào hành hung, dùng dao lam rạch khắp người nạn nhân.

Nghe tiếng la hét, người nhà vội chạy đến thì Đất rồ ga bỏ chạy. Nữ sinh T. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm.

Kết quả giám định cho thấy, T. bị tổn hại 18% sức khỏe, có 8 vết rạch bằng lưỡi lam trên mặt, đầu, mang tai và chân. Hiện sức khỏe T. đã ổn định, xuất viện về nhà.

Tại cơ quan điều tra, Đất khai nhận hơn 1 năm nay sống như vợ chồng với N.D.K. Tuy nhiên thời gian gần đây tình cảm giữa 2 người không còn mặn nồng do K. có tình cảm với T.

Do ghen tuông, Đất đã ra tay dằn mặt tình địch để trả thù.

Đ.Tâm (tổng hợp)