- Biết tin mắc bệnh hiểm nghèo, nam thanh niên buồn bã trèo lên cột điện cao hơn 5m la hét lớn và có ý ‎định tử tử khiến nhiều người hốt hoảng.

Vụ việc xảy ra lúc 10h30 ngày 15/11 tại trụ điện sát nhà dân bên góc giao lộ Lương Định Của - Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

{keywords}

Lực lượng cứu nạn cứu hộ dùng xe thang để đưa thanh niên xuống đất.

Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) mặc quần soóc, áo sơ mi và đội mũ bảo hiểm đang lơ lửng trên cột điện cao hơn 5m.

“Thấy thanh niên trèo lên trụ điện, la hét lớn và có ‎ định tự tử nên mọi người tiếp cận khuyên ngăn nhưng thái độ của thanh niên này rất bất cần. Anh ta nói nếu ai tiến lại gần thì nhảy xuống ngay. Do đó, chúng tôi chỉ biết gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng” - một nhân chứng cho hay.

Tiếp nhận tin báo, xe thang của lực lượng cứu hộ - cứu nạn TP.HCM và xe cứu thương nhanh chóng được huy động, vừa khuyên nhủ vừa tiếp cận trụ điện.

Sau hơn 30 phút “thương thuyết” thanh niên này mới chịu để lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa xuống mặt đất an toàn.

Bước đầu xác định nguyên nhân nam thanh niên leo lên trụ điện là do sau khi xét nghiệm máu biết mình bị bệnh hiểm nghèo.

Như Sỹ