Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ đã qua đời lúc 17h20 chiều 16/12 tại bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM, hưởng thọ 100 tuổi.

 Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh tư liệu
Giáo sư Trần Văn Giàu sinh ngày 6/9/1911 tại Long An. Giai đoạn 1943 - 1945, ông làm Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, nổi dậy giành chính quyền vào tháng 8/1945 ở Sài Gòn và miền Nam.

Giáo sư đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, đợt 1, vào năm 1996, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1992 và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2003.

Ông là một trong những nhà khoa học tiêu biểu, nhà cách mạng, nhà giáo lớn của Việt Nam trong thế kỷ 20. GIáo sư Trần Văn Giàu cũng được tôn vinh như là một trong những cây đại thụ của ngành sử học nước nhà.

PV