HTML clipboard
- Vào khoảng 17h10 ngày 17/8, tổ công tác Đội CSGT số 2 do Thiếu úy Lê Minh Tuấn, Thiếu úy Đặng Chiến Lĩnh và Thượng sỹ Nguyễn Hiếu Minh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Nghi Tàm – Yên Phụ đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy khả nghi phóng với tốc độ tương đối cao.

Với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác lập tức truy đuổi. Đồng thời Thượng sỹ Nguyễn Hiếu Minh bật còi hú để báo hiệu cho Tổ công tác đặc biệt của CATP do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 Yên Phụ - An Dương được biết.
 
Hai đối tượng Hùng và Tuấn.

Nhận thấy bị bao vây, chiếc xe máy BKS 30K4 – 1827 chở hai đối tượng nghi vấn định quay đầu liều lĩnh lao xuống đường đê để tẩu tán.

Nhưng đúng vào thời điểm này, tổ công tác CA phường Yên Phụ làm nhiệm vụ phối hợp giữ gìn trật tự đã nhanh chóng triển khai các chốt chặt trên các ngõ hẻm đi vào đê sông Hồng.

Đại úy Lê Mạnh Thanh Việt, Phó Trưởng CA phường Yên Phụ nhanh trí đứng trên con dốc duy nhất từ đường Yên Phụ chạy xuống đê sông Hồng đồng thời phối hợp bắt giữ hai đối tượng ngay trên phố.

Kiểm tra nhanh trong người hai thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 30K4 – 1827 các chiến sỹ CSGT, CSHS đã phát hiện ngay 10 gói nhỏ heroin mà đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Số ma túy tại công an phường Yên Phụ.

Tại CA phường Yên Phụ, Nguyễn Mạnh Hùng ở 24 ngõ 20 Lương Yên và Nguyễn Văn Tuấn ở 74B An Dương khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ, bán lẻ cho các con nghiện thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CA phường Yên Phụ điều tra mở rộng.

P.Trần