Để qua mắt cảnh sát, cặp tình nhân tháo mặt nạ phía trước xe tay ga để giấu lượng lớn ma túy đá, cần sa mang về sử dụng.

Ngày 28/3, Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, ở huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thị Tâm (25 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối một ngày trước, cặp đôi này đi xe máy Lead không biển kiểm soát đến ngã tư Trần Phú - Quang Trung bị lực lượng 141 yêu cầu dừng kiểm tra.

{keywords}

Phạm Tuấn Anh và bạn gái tại chốt 141.

Trong người Tuấn Anh, cảnh sát tìm thấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Nghi vấn anh này cùng cô gái tàng trữ hàng cấm, lực lượng chức năng quyết định khám kỹ chiếc xe tay ga.

Khi mở lớp mặt nạ bên dưới đèn chiếu sáng phía trước, tổ 141 phát hiện túi màu đen có ba gói nilon đựng tinh thể và hai điếu thuốc lá chứa thảo mộc.

Tại cơ quan công an, cặp đôi khai số ma túy đá, cần sa mua với giá gần 1,5 triệu đồng về sử dụng. Cô gái cho biết mình và bạn trai sắp làm lễ cưới.

Theo thượng úy Trịnh Hữu Dũng (tổ trưởng Y11), gần đây tội phạm ma túy sử dụng nhiều cách thức giấu hàng cấm để đối phó lực lượng cảnh sát. "Các tổ liên ngành đã tăng cường nghiệp vụ để kịp thời phát hiện hành vi này", vị thượng úy nói.

(Theo Zing)