- Phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính thì bất ngờ Thượng úy Bình bị một đối tượng trên xe dùng dao đâm vào đùi. Tiếp đó đối tượng này khống chế thêm một sinh viên, ép người này lái xe bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 25/1. Khi tổ công tác CAP Văn Quán làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị tại nút giao Trần Phú - Chiến Thắng (quận Hà Đông) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe máy không có gương chiếu hậu. Phát hiện tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, hai thanh niên lạng lách nhằm bỏ chạy nhưng bất thành.

{keywords}
Nơi xảy ra vụ việc

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, hai thanh niên này đã không chấp hành. Tổ công tác kiên quyết yêu cầu người cầm lái xuất trình giấy tờ thì thanh niên cầm lái bất ngờ rút dao đâm vào đùi Thượng úy Ngô Đức Bình - Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự (Công an phường Văn Quán).

Ngay sau đó, thanh niên cầm lái bỏ chạy, khống chế một nam sinh viên đi xe máy, bắt sinh viên này chở tẩu thoát. Tổ công tác CAP Văn Quán một mặt đưa Thượng úy Bình đi cấp cứu, một mặt lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa thanh niên ngồi sau xe vi phạm về trụ sở.

Tại trụ sở công an, thanh niên ngồi sau được xác định là Nguyễn Duy Hiển (SN 1984), trú tại Tân Triều, Thanh Trì. Theo lời khai của Hiển, đối tượng cầm dao tấn công cảnh sát là Nguyễn Tiến Đức (SN 1991, cùng trú địa chỉ trên).

Liên quan đến sự việc, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông Nguyễn Duy Hùng cho hay hiện sức khỏe của Thượng úy Bình đã ổn định, đang được các bác sỹ theo dõi, điều trị vết thương ở đùi.

Cũng theo Phó Trưởng CAQ Hà Đông, cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Duy Hiển và vận động Nguyễn Tiến Đức ra đầu thú.

Cũng theo cơ quan công an thì cả hai đối tượng Hiển và Đức đều có tiền án, tiền sự và đều nghiện ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Nhị Tiến