- Khách đang xuống xe thì lái xe đóng cửa lại khiến khách bị kẹt. Hai bên xảy ra xô xát rồi lái, phụ xe xông vào đánh vị khách bị thương nặng, phải khâu 15 mũi tại bệnh viện Đống Đa sau đó.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (ngày 28/3) tại điểm dừng xe buýt (đối diện với 486 đường Láng - Đống Đa - Hà Nội. Nạn nhân là anh Kim Văn Chung (SN 1978, trú tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

Nạn nhân bị đánh thương nặng và chiếc xe buýt xảy ra vụ ẩu đả giữa tài xế, phụ xe với hành khách. (Ảnh: Anh Tuấn)
Tại cơ quan công an phường Láng Hạ - quận Đống Đa, lái xe Hoàng Văn Quý và phụ xe Nguyễn Doãn Vĩnh đã tường trình lại sự việc. Kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, 2 nhân viên này đã phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo lời kể của anh Chung, sau khi đi trên chiếc xe buýt tuyến 27 (BX Yên Nghĩa - Ngã Tư Sở - Nam Thăng Long) mang BKS 29N - 8490 đến điểm dừng (đối diện số 486 đường Láng) thì xuống xe nhưng không may bị kẹt cửa khi lái xe đóng cửa ngay sau đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi “khẩu chiến”, nhiều lời chửi tục tĩu đã văng ra.

Bất ngờ, anh Chung bị phụ xe xông vào đấm thẳng vào mặt. Ngay lập tức, lái xe cũng xông vào ẩu đả, khiến anh Chung ngã gục, chảy nhiều máu ở mặt. Vết thương khá nặng, anh Chung được chuyển đến bệnh viện Đống Đa và khâu 15 mũi sau đó.

Tại thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, thiếu úy Phạm Duy Tùng (đội CSGT số 3) đang trực chốt gần đó, thấy đám đông ồn ào đã đến xem tình hình rồi đưa nạn nhân cùng 2 đối tượng trên về công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa giải quyết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Anh Tuấn