- Nhà thờ họ Đặng nằm vướng quốc lộ 8B, đoạn qua thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa dời hàng rào vào 1,2m.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Phạm Tuấn Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghi Xuân cho biết, dòng tộc họ Đặng vừa dời phần hàng rào nhà thờ nhường đất cho quốc lộ 8B.

{keywords}
Hàng rào nhà thờ đã lùi vào 1,2m

“Việc nhà thờ dòng họ Đặng đã lùi vào 1,2m là rất đáng ghi nhận” - ông Dương nói.

Trước đó, khuôn viên nhà thờ họ Đặng được bao quanh bởi hệ thống hàng rào bê tông, tạo thành hình tứ giác với một góc lồi ra quốc lộ gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường này.

Hiện nay, dòng họ đã tu sửa, cắt bỏ phần lồi. Đoạn hàng rào giáp quốc lộ đã thẳng hàng với vạch kẻ đường. Hệ thống đường bao xung quanh nhà thờ chuyển thành hình ngũ giác, song không ảnh hưởng các linh vật bên trong nhà thờ.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện Nghi Xuân cho biết, cách đây 3 tuần dòng họ đã chủ động thuê máy móc và nhân công điều chỉnh hàng rào nhà thờ, lùi vào trong khoảng 1,2m.

{keywords}
Nhà thờ họ Đặng trước...
{keywords}
Sau khi đã lùi vào 1,2m

Được biết, nhà thờ dòng tộc họ Đặng còn được gọi là đền thờ ông Đặng Sỹ Vinh được công nhận di tích cấp tỉnh năm 2003.

Quá trình mở rộng quốc lộ 8B đã gặp khó khăn do vướng một phần nhà thờ nên xảy ra tình trạng có đoạn đường thắt cổ chai.

Qua kiểm tra thì các cơ quan chức năng xác định nhà thờ họ Đặng nằm lấn quốc lộ khoảng 1,7m.

Ông Đặng Duy Thiện, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Đặng chia sẻ: "Nhà thờ họ Đặng được xếp hạng di tích văn hóa, đây là tài sản văn hóa chung của xã hội. Việc gia tộc họp bàn và quyết định như trên chính là ý thức trách nhiệm của dòng họ với xã hội".

Nhà thờ họ Đặng sẽ nhường lại phần đường vướng quốc lộ

Nhà thờ họ Đặng sẽ nhường lại phần đường vướng quốc lộ

Mới đây dòng tộc họ Đặng đã họp bàn thống nhất lùi hàng rào vào 1-1,5m, đang lên phương án di dời.

Thái Bình di dời 150ha rừng, hàng trăm gia đình 'mất' đất canh tác?

Thái Bình di dời 150ha rừng, hàng trăm gia đình 'mất' đất canh tác?

Liên quan đến đến việc xin di dời 150 ha rừng, Thái Bình cho biết đã có phương án trồng rừng thay thế từ năm 2014. 

Hà Nội bàn di dời dân ra ngoại thành

Hà Nội bàn di dời dân ra ngoại thành

Đưa người dân phố cổ tái định cư lên Ba Vì hay Mỹ Đức thì khó, chứ sang Đông Anh hay Hoài Đức thì có thể được - Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nêu.

Hà Nội: Tạm dừng di dời hơn 2.000 mộ về sát nách dân

Hà Nội: Tạm dừng di dời hơn 2.000 mộ về sát nách dân

Quận Long Biên chỉ đạo tạm dừng cải tạo nghĩa trang bãi Xém để thu thập thêm cơ sở pháp lý cho dự án. 

Thiện Lương