- 27/7 là ngày thứ 6 diễn TAND mở phiên xử vụ án đại gia thuỷ sản Phương Nam nợ 1.600 tỷ rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong buổi sáng, 2 vị Kiểm sát viên đưa ra những quan điểm luận tội 27 bị cáo là cán bộ Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam) và các ngân hàng liên quan đến khoản nợ gần 1.600 tỷ đồng (trong đó tiền lãi suất trên 100 tỷ đồng - PV).

Số tiền này do đại gia Lâm Ngọc Khuân – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam vay của 8 ngân hàng có chi nhánh tại các tỉnh ĐBSCL.

Có 27 bị cáo phải hầu tòa với các tội danh bị “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm về quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đó có 25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 tổ chức tín dụng và 2 cán bộ của Công ty Phương Nam.

Trước tòa, hầu hết các bị cáo được phép sử dụng bút, giấy để ghi lại những lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Nhiều bị cáo hầu tòa đến ngày thứ 6 đã tỏ ra mệt mỏi, ngồi chống cằm suy nghĩ.

Có bị cáo chăm chú theo dõi, ghi lại những “điểm quan trọng” mà Kiểm sát viên luận tội, đề nghị HĐXX xử nghiêm trước hành vi mà các bị cáo đã gây ra.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2012, Công ty Phương Nam lỗ gần 1.000 tỷ đồng và tổng tài sản thế chấp trị giá 640 tỷ. Lúc ông Lâm Ngọc Khuân cùng vợ con bỏ trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ 1.752 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 1.600 tỷ đồng.

Phiên xử kéo dài từ 20-31/7.

{keywords}

 Hai kiểm sát viên đang luận tội trong phiên xét xử

{keywords}

 Các bị cáo ngồi hàng trên cùng chăm chú nghe và ghi lại lời luận tội

{keywords}

Chống cằm và cúi mặt trước tòa

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

Các bị cáo không rời tay bút, tay cầm tờ giấy ghi lại trong phiên tòa xét xử ngày thứ 6

  {keywords}

Mệt mỏi, nhăn nhó

{keywords}

Mỗi bị cáo một tâm trạng trong phần lắng nghe kiểm sát viên luận tội

{keywords}

 Hàng loạt cán bộ ngân hàng phải hầu tòa

Quốc Huy