- Hàng ngàn lọ mỹ phẩm giả trộn tạp chất, gắn mác hàng Thái Lan chuẩn bị bán ra thị trường thì bị phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố vụ Vinaca về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Bắt khẩn cấp doanh nhân 9X sản xuất hàng giả

XEM VIDEO:

Hiện đội 12B thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả nói trên.

Theo đó vào sáng nay, đội 12B phối hợp cùng lực lượng chức năng Q.12 kiểm tra đột xuất căn nhà tại địa chỉ 220/14 TL19, P.Thạnh Lộc, Q.12.

{keywords}
Nhiều thùng hàng bị niêm phong, đưa về trụ sở xử lý

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng ngàn chai mỹ phẩm dưỡng thể làm trắng da được làm thủ công. Số hàng này được gắn mác hàng Thái Lan, chuẩn bị bán ra thị trường, lừa người tiêu dùng. 

{keywords}
Nhiều thùng hóa chất không nhãn mác được sử dụng làm mỹ phẩm

 

{keywords}
Sản phẩm giả có nhãn mác khá bắt mắt

 

{keywords}
Không chỉ gắn mác "Made in ThaiLan", cơ sở còn dán tem chống giả để người tiêu dùng không nghi ngại

Chủ cơ sở cho biết, sản xuất hàng giả từ tháng 6/2018. Cách thức là nhập hóa chất từ nhiều nguồn, chia tỷ lệ rồi cho vào máy trộn, đóng chai thành phẩm. Số hàng này được rao bán sỉ trên mạng xã hội...

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ lô hàng trên và lập hồ sơ xử lý.

Vụ Khaisilk vẫn chưa là gì với sự phong phú của hàng giả

Vụ Khaisilk vẫn chưa là gì với sự phong phú của hàng giả

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng vụ Khaisilk chưa là gì so với sự "phong phú" của nhiều vụ hàng gian, hàng giả.

Cán bộ quản lý thị trường chết dưới tay kẻ buôn lậu

Cán bộ quản lý thị trường chết dưới tay kẻ buôn lậu

Phát hiện thấy xuồng của lực lượng làm nhiệm vụ, Nhân cầm cây xào ra đâm thẳng vào mặt cán bộ quản lý thị trường khiến nạn nhân rơi xuống nước tử vong.

Xe khách dùng ma nơ canh giả người để chở hàng lậu

Xe khách dùng ma nơ canh giả người để chở hàng lậu

Các đối tượng dùng ma nơ canh giả dạng người ngồi trên xe hòng qua mặt cơ quan chức năng để vận chuyển số lượng lớn hàng lậu trị giá khoảng 500 triệu đồng đi tiêu thụ.

Phát hiện hàng chục container chứa hàng lậu trị giá 100 tỷ

Phát hiện hàng chục container chứa hàng lậu trị giá 100 tỷ

Khi kiểm tra 2 container trung chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam để sang Campuchia, cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn hàng nhập lậu có giá trị lớn.

Lợi dụng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Lợi dụng làm từ thiện để vận chuyển hàng lậu

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã kiểm tra một nhóm từ thiện và bắt giữ số lượng lớn bia, rượu và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ.

Văn Châu