- Các công nhân cho biết, sau một giờ ăn cơm với chả cá, tép khô, canh rau củ, cà tím xào thịt bằm, khổ qua xào trứng...họ thấy đau đầu, đau bụng dữ dội.

Chiều 29/10, nhiều phòng khám và bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi ( huyện Củ Chi, TPHCM) tiếp nhận hàng trăm công nhân vào cấp cứu.

{keywords}

Hàng chục công nhân đang được cấp cứu tại phòng khám Tân Quy

Số công nhân này làm việc tại Công ty Worldon (khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM) với dấu hiệu đau bụng, nhức đầu, nôn mửa.

Các công nhân cho biết, bữa trưa cùng ngày, họ ăn cơm với chả cá rang tép khô, canh rau củ, cà tím xào thịt bằm, khổ qua xào trứng. Sau khoảng 1 tiếng nhiều người có dấu hiệu đau đầu, đau bụng...

Cuối giờ chiều, công ty Worldon đã đưa hàng trăm công nhân đi cấp cứu.

Theo ghi nhận, đến 20h cùng ngày tại phòng khám Tân Quy (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) hàng chục công nhân vẫn đang được truyền dịch và điều trị.

Đại diện Ban giám đốc phòng khám xác nhận, tiếp nhận hơn 80 công nhân nhập viện có chung tình trạng đau bụng, đau đầu, nôn ói. Trong đó có nhiều trường hợp công nhân đang mang thai, được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Củ Chi cấp cứu.

Được biết, công ty Worldon chuyên thiết kế thời trang, may trang phục cao cấp; có khoảng 6.000 công nhân làm việc.

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2016, tại công ty này từng đã xảy ra sự việc tương tự; sau buổi ăn trưa khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện.

Như Sỹ