- Vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực núi Mồng Gà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) và nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân phải nỗ lực suốt đêm để dập lửa.

Sáng 2/6, tin từ UBND xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn) cho biết, lực lượng chức năng đã phải mất chừng 7 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy rừng ở giáp ranh hai xã Sơn Trà và Sơn Bình.

{keywords}
Vụ cháy rừng xảy ra trong đêm nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ước tính ban đầu, khoảng 60 ha rừng keo, thông bạch đàn bị thiêu rụi.

Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà cho biết, vụ cháy bùng phát lúc 17h ngày 1/6 tại núi Mồng Gà. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lan nhanh đến khu vực rừng trồng của người dân.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, kết hợp người dân tổ chức dập lửa. Do thời tiết khô nóng kết hợp gió Lào thổi mạnh, thảm thực bì dày nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan rộng.

Sau hơn 7 giờ đồng hồ “vật lộn” với ngọn lửa, tới 0h30 ngày 2/6, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

{keywords}
Người dân cùng lực lượng chức năng tham gia dập lửa.

“Theo ước tính ban đầu, diện tích rừng bị thiêu rụi vào khoảng 60 ha, chủ yếu là keo, thông và bạch đàn khoảng 5 năm tuổi” - ông Bằng nói.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn cho biết, hiện cơ quan này đang tích cực phối hợp với công an huyện để điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng.

Văn Đức