- Sau khi xảy ra sự việc, mặc dù đã được tài xế đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 9/10, xe khách mang BKS 36B - 00285 đang chạy từ TP.HCM về Thanh Hoá, khi đến địa phận Thị trấn Nông Trường Việt - Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) thì bất ngờ một hành khách đổ gục trên xe.

Ngay sau đó, hành khách này được xác định là Nguyễn Kim T. (41 tuổi, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chủ xe là anh Đỗ Đình Ngọc (trú tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) cho biết, đã cho xe quay ngược lại, đến Phòng khám đa khoa khu vực Cộn (thuộc bệnh viện Đa Khoa TP. Đồng Hới) để cấp cứu.

Tuy nhiên, khi vào đến nơi thì anh T. đã ngừng thở, tim ngừng đập, rối loạn cơ tròn (vùng hậu môn) và được chuyển cấp cứu khẩn cấp vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới) nhưng đã tử vong từ trước.

8h sáng cùng ngày, chiếc xe chở theo số hành khách còn lại được tiếp tục hành trình ra Bắc. Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khám nghiệm tử thi, liên lạc với gia đình để đưa thi anh T. về quê an táng.

Được biết, anh T. đang làm ăn tại TP.HCM, trên đường về quê để giải quyết việc gia đình thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hải Sâm