- 32 bố mẹ cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc trải qua 2 tuần sang tận nhà thông gia thăm con gái, lần đầu tiên gặp cháu ngoại.

Không khó để nhận ra các cô dâu Việt Nam ở sân bay Icheon, Seoul một ngày cuối tháng 8. Các cô gái nhỏ nhắn, tay dắt con, đứng bên người chồng Hàn Quốc cao lớn, bồn chồn ngóng chờ bố mẹ từ Việt Nam sang.

Suốt từ ngày lấy chồng, sinh con ở đây, chưa cô nào có điều kiện về thăm nhà. Dù 2 nước chỉ cách nhau 4 giờ bay, nhưng chi phí cho một chuyến trở về đối với các cô là điều không dễ dàng.


{keywords}

Phút giây xúc động của Vũ Thị Trang cùng chồng con ở sân bay Icheon khi đón bố mẹ Trang từ Quảng Ninh sang

Nhờ vào tài trợ của tổ chức Vì ngày mai tốt đẹp hơn (Hàn Quốc), 16 cô dâu Việt Nam ở tỉnh Chungcheongbuk (cách Seoul 300 km) từ ngày 20/8-3/9 đã được đón bố mẹ sang chơi.

Không chỉ được gặp cháu ngoại, trước khi về ở nhà con gái, con rể, tận mắt chứng kiến cuộc sống của các con, sự hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc của con gái, bố mẹ các cô dâu còn có 4 ngày tham quan một số danh thắng của Hàn Quốc.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có khoảng 117.215 người, trong đó đa số là lao động xuất khẩu, cô dâu Việt lấy chồng Hàn và khoảng 5.000 lưu học sinh. Ngoài ra, có khoảng 5.000 người Việt thuộc dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện là hậu duệ đời nhà Lý ở Việt Nam di cư sang Hàn Quốc từ thế kỷ 12, 13.

Trung tâm toàn cầu tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc thống kê cho thấy, số lượng người Việt Nam ở Hàn Quốc đứng thứ ba trong tổng số 1.522.554 người nước ngoài đang sinh sống ở Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Một trong những thành phần lớn của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đó là các 'cô dâu' lấy chồng Hàn Quốc.

Với sự gia tăng số lượng, đến nay cộng đồng người Việt tại Hàn đã thiết lập Hội người Việt Nam. Phần lớn cộng đồng người Việt sống tập trung tại thủ đô Seoul và các thành phố lớn khác như Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon, Ulsan…

Một số hình ảnh chuyến tham quan Hàn Quốc của bố mẹ cô dâu Việt Nam do hiệp hội Vì ngày mai tốt đẹp hơn tổ chức:

{keywords}

Park Min Ho (39 tuổi) cùng vợ là Sằn Akíu (26 tuổi, quê Bình Thuận) và 2 con đi đón bố mẹ vợ

{keywords}
Trẻ nhất trong các cô dâu Việt đón bố mẹ sang thăm lần này là Đoàn Thị Ngọc Lương, 21 tuổi, người Quảng Ninh. Chồng cô là công nhân, phải đi làm nên không đi đón bố mẹ vợ được

 

{keywords}
Ở bữa tiệc tối do hiệp hội "Vì ngày mai tốt đẹp hơn" tổ chức, chồng Lương mới có thể đến gặp bố mẹ vợ và vợ con

{keywords}
Bố Hàn Quốc hạnh phúc khoe 2 thiên thần nhỏ. Phó tỉnh trưởng Chungcheongbuk, ông Shin Jin Sun cho hay, các em nhỏ này chỉ hơn 10 năm nữa sẽ trưởng thành, trở thành cầu nối cho mối quan hệ hợp tác Hàn-Việt đang không ngừng phát triển. Do đó, tỉnh của ông quan tâm dạy cả tiếng Việt, văn hóa, lịch sử hai nước cho các em

{keywords}
Ký cam kết cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc trước sự chứng kiến của bố mẹ vợ

{keywords}

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, hiện có khoảng 50.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, chiếm 22% các cô dâu ngoại quốc tại quốc gia này và đứng thứ hai sau Trung Quốc. Riêng tại tỉnh Chungcheongbuk có 2.300 cô dâu Việt

{keywords}
Từ 6 năm nay, hiệp hội Vì ngày mai tốt đẹp hơn tài trợ cho hàng loạt các hoạt động hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt như dạy tiếng Hàn cho các cô dâu Việt Nam, hỗ trợ tìm việc làm, tư vấn chăm sóc con cái...

{keywords}
Sang thăm con cháu cũng là dịp bố mẹ các cô dâu khám phá các món ăn Hàn Quốc

{keywords}
Chụp ảnh kỷ niệm ở khu nghỉ dưỡng của các đời Tổng thống Hàn Quốc

{keywords}
Hai bên gia đình Sằn Akiú - Park Min Ho lần đầu gặp nhau đông đủ. Hồi đi hỏi vợ cho con trai, vì đường xá xa xôi, điều kiện kinh tế cũng không dư dả, chỉ có bố của Park Min Ho sang Việt Nam. Nay bố mẹ Akíu rất vui khi được chứng kiến cuộc sống tuy không phải là sung túc nhưng ổn định, bình yên của con gái

{keywords}
Mẹ Akíu tặng quà - bánh Trung thu Việt Nam - cho ông bà thông gia. Ở lại đây với cô 10 ngày, bố mẹ Akíu rất mừng khi thấy con gái được cả gia đình chồng thương yêu. Akíu hòa nhập vào cuộc sống ở đây khi nói tiếng Hàn lưu loát, nấu món ăn Hàn được mẹ chồng khen ngon hơn cả con gái Hàn Quốc làm

Hiền Anh