- Vừa hắt xăng vào đống lửa, đám cháy đã bùng phát lên dữ dội khiến hàng chục người xung quanh bị bỏng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Trưa 6/8, thông tin từ chính quyền địa phương cho biết đang làm rõ sự việc khoảng 80 người dân xã Đông Anh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị bỏng tại buổi lửa trại tổ chức ở sân vận động xã này.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/8, UBND xã Đông Anh có tổ chức cắm trại hè cho thiếu niên nhi đồng. Theo chương trình, ban đêm sẽ biểu diễn văn nghệ và đốt lửa trại.

{keywords}

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến khoảng 22h chương trình đốt lửa trại đang diễn ra thì có một người đổ xăng vào đống lửa khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan rộng vào những người đang đứng xung quanh.

Em Lê Thị Tú Anh, học sinh lớp 10 (thôn 3) cho biết em đã chứng kiến nhiều người bị bỏng thời điểm ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Một thanh niên có mặt tại hiện trường khi đó cho hay, ngọn lửa đã hơi tàn, mọi người đang hát hò, nhảy múa quanh đống lửa thì có một người nào đó đổ thêm xăng vào.

Khi người này vừa hắt xăng vào, ngọn lửa bùng lên, lan rộng cháy xém chân những người đứng xung quanh.

Sự việc mau chóng được báo cáo với lãnh đạo xã, huyện. Ngay sau đó, các nạn nhân gồm phần lớn là những trẻ em được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo ghi nhận tại bệnh viện, hầu hết các em bị bỏng từ đầu gối trở xuống.

Trao đổi với VietNamNet ông Nguyễn Đình Thông, Phó chủ tịch huyện Đông Sơn xác nhận sự việc. Ông Thông cho biết, khoảng 22h ngày 5/8 sau khi nhận tin, bí thư và chủ tịch huyện đã xuống hiện trường chỉ đạo việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến khoảng 1h sáng 6/8, đã có 75 em được đưa vào bệnh viện. Sau khi được sơ cấp cứu, một số em bị bỏng nhẹ đã được đưa về nhà. Hiện tại ở các bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Đa khoa Đông Sơn còn 54 em vẫn đang điều trị, trong đó có một số em bị bỏng nặng.

“Trước mắt UBND huyện hỗ trợ 500 nghìn đồng/ cháu. 1 triệu đồng/ cháu bị nặng. Cũng trong buổi sáng, phòng giáo dục huyện cũng hỗ trợ cho mỗi cháu 200 nghìn đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang giao cho công an điều tra làm rõ, liên quan tới trách nhiệm của ai thì sẽ xử lý theo quy định, nhưng trách nhiệm chính vẫn là quy trình tổ chức trại hè ở dưới cơ sở”, ông Thông nói.

Lê Dương