Nhận định về hiện tượng sụp lún trên đường Trường Sa, kỹ sư cầu đường Hà Ngọc Trường cho biết rất nghiêm trọng, nếu không cô lập, xử lý ngay thì sụp lún có thể lan rộng vào nhà dân, gây hậu quả khó lường...

Sụp lún lan rộng…

Ngày 5/8, trên đường Trường Sa, phường 14 quận Phú Nhuận (TPHCM) hiện trường “hố tử thần” càng lan rộng.

Theo quan sát của PV, diện tích mở rộng, mặt đường sụt hẳn xuống tạo thành một hố rất sâu với chiều rộng 5m, dài 7m, sâu hơn 3m. Bên trong lòng hố xuất hiện bùn nhão.

Đến trưa cùng ngày, các đơn vị liên quan cùng Hiệp hội các chuyên gia cầu đường, nhà khoa học đã có mặt tại hiện trường để khao sát, truy nguyên nhân.

{keywords}

Hiện trường hố tử thần ven kênh Nhiêu Lộc lan rộng, có thể nhét cả chiếc xe buýt.

Có mặt tại hiện trường, ông Hà Ngọc Trường - kỹ sư cầu đường cảng tại TPHCM nhận định hiện trạng sụp lún này là rất nghiêm trọng; đây "hố tử thần lớn" nhất tại TPHCM từ trước đến nay.

Ông Trường cho biết: Trước đây, tại vị trí này đã xảy ra hai lần sụp lún. Cụ thể là ngày 4/3 và ngày 20/4, tuy nhiên cả hai lần đều lún nhẹ nên nhà thầu thực hiện việc bù mặt đường bằng cách đắp bê tông lên bề mặt lún.

Sáng 3/8 mặt đường lại bị lún nhưng nặng hơn buộc các đơn vị liên quan phải phong tỏa hiện trường để xử lý. Tiếp đó, đến sáng nay (4/8) bề mặt này lan rộng và sụp xuống tạo thành "hố tử thần" với chiều ngang 4m, dài 7m và sâu đến 3m, có thể nhét được chiếc xe buýt.

Hiện các cơ quan đã vào cuộc để khảo sát và chưa xác định chính xác nguyên nhân, nhưng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, ông Trường nhận định có thể do đường ống cống nằm sâu dưới mặt đường bị vỡ tạo thành khoảng hở rộng. Khi mưa xuống, lớp đất đá ở bên trên bị cuốn vào bên trong cống và biến chúng thành bùn nhão. Do đó, phía trên xuất hiện khoảng hở lớn và sụp lún dần tạo thành "hố tử thần".

"Nếu không sửa chữa ngay, nó sẽ sụp lún vào cả nhà dân gây hậu quả nặng nề hơn”- ông Trường đánh gia.

Khẩn trương quan trắc xác định nguyên nhân

Chiều 5/8, ông Lê Hoàng Minh- Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM đã tổ chức cuộc họp khẩn bàn nguyên nhân và giải pháp khắc phục hiện trạng sụp lún trên đường Trường Sa đoạn qua phường 14, quận Phú Nhuận (TPHCM).

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước hiện trạng này. Đặc biệt, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 thông tin thêm cùng thời điểm xảy ra vụ sụt lún, cách đó 50 mét về phía địa phận của Tân Bình cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, với diện tích chiều rộng 0,4 m sâu 0,5 mét.

{keywords}

Phong tỏa tuyến đường Trường Sa đoạn qua khu vực hố tử thần để thực hiện đóng cừ, cô lập sụp lún

Đại diện công ty thoát nước đô thị TPHCM (UDC) đơn vị khai thác hạ tầng cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra các đơn vị liên quan đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khảo sát, xác định nguyên nhân.

“Hiện nay, UDC đang tập kết phương tiện, nhân lực để thực hiện phương án đóng cừ từ lúc 16h ngày 5/8 đến 17h đến 8/8. Chậm nhất tối ngày mai sẽ gia cố xong rồi tiến hành các công tác khắc phục. Đến ngày chủ nhật, đơn vị sẽ thực hiện việc mở rào chắn để người dân qua lại”- đại diện UDC cho biết.

Theo UDC, vị trí xảy ra lún, nứt là điểm giao giữa hai gói thầu số 10D và 7 nên chưa thể xác định được do bên nào gây ra.

“Hiện chúng tôi đã đóng các van triều ở đầu Thị Nghè nhằm cô lập không cho nước về rồi thực hiện việc bơm nước ra để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, lượng nước ngầm vào rất nhiều, rất khó khăn để xác định nguyên nhân. Do đó, khả năng đơn vị sẽ sử dụng phương án quan trắc bằng rô bốt trong lòng cống. Nếu phương án này không khả quan thì buộc đơn vị phải đào lên để khảo sát xác định nguyên nhân, truy trách nhiệm các bên liên quan” - UDC khẳng định.

Ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT yêu cầu, việc triển khai phải hết sức khẩn trương, tiến hành đóng cừ, mở lối cho người dân đi lại. Trước khi trả lại mặt đường, Khu quản lý Giao thông Đô thị số 1 phải tiến hành kiểm tra kỹ tránh để sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tuấn Kiệt