- Trong khi đi làm đồng người dân xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã phát hiện một thi thể người đàn ông chết cháy trong đống rơm ở khu vực ngoài cánh đồng.

Nguồn tin từ UBND xã Đông Thịnh cho biết, người dân phát hiện một người đàn ông chết vào khoảng 6h30’ ngày 28/5, tại cánh đồng Đà, xã Đông Thịnh.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Tiến (SN 1983), trú thôn 5, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

{keywords}

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông chết cháy

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên trong lúc người dân đang đi làm đồng thì bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông cháy xém bên cạnh đống rơm ở giữa cánh đồng.

Tại hiện trường, nạn nhân đã bị cháy xém toàn cơ thể, bên cạnh hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện một can nhựa bên trong đựng một ít xăng.

Người dân địa phương ở đây cho biết, anh Tiến là một người bị bệnh trầm cảm, đã có vợ và một cậu con trai.

Được biết vợ anh Tiến đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo lên cơ quan chức năng đến hiện trường khám nghiệm tử thi, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lê Anh