- Chiều nay, Học viện Hành chính quốc gia (Bộ Nội vụ) đã tổ chức lễ tiếp nhận 67 cán bộ viên chức từ trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ.

TS Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện gửi lời chào mừng 67 nhân sự mới về mái nhà chung Học viện và cho rằng, việc tiếp nhận một đơn vị có nhiều thành tích trong hơn 8 năm xây dựng và phát triển là một tài sản, cơ hội lớn để Học viện củng cố, tăng cường sức mạnh để trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực.

{keywords}
HV Hành chính quốc gia tiếp nhận 67 cán bộ viên chức từ đơn vị vừa được giải thể

Ông cũng chia sẻ, đồng cảm với những nỗi lo âu của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trước những thông tin về việc chuyển giao trong thời gian vừa qua.

{keywords}

TS Đặng Xuân Hoan, GĐ HVHCQG trao QĐ tiếp nhận cho đại diện các cán bộ, viên chức nhân sự mới của Học viện

Ông khẳng định tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và các đơn vị trong Học viện đã triển khai các công việc để đảm bảo việc tiếp nhận, bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp nhất đồng thời cũng đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi của viên chức và người lao động theo đúng các quy định.

Ông cũng mong muốn các công chức, viên chức và người lao động mới sẽ phát huy được hết những năng lực, sở trường của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ về chuyên môn và sự phân công của lãnh đạo.

Trước đó, ngày 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giải thể trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.

Thủ tướng yêu cầu chuyển nhân sự của đơn vị này về Học viện Hành chính Quốc gia, đảm bảo không tăng biên chế, số lượng người làm việc của Bộ Nội vụ.

Chuyển nguyên trạng tài sản của đơn vị được giải thể về HV Hành chính quốc gia quản lý, sử dụng theo quy định.

‘Lạm phát’ cấp phó, Sở Nội vụ Hà Nội hiện ra sao?

‘Lạm phát’ cấp phó, Sở Nội vụ Hà Nội hiện ra sao?

Với 3 người đã nghỉ hưu, 1 người chuyển làm GĐ Sở Tư pháp, hiện Sở Nội vụ Hà Nội còn 4 phó GĐ.

Thứ trưởng Nội vụ nói về thông tin hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thất lạc

Thứ trưởng Nội vụ nói về thông tin hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thất lạc

Liên quan việc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc, Bộ Nội vụ vẫn đang trong quá trình kiểm điểm.

Phải giảm Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trước 30/6

Phải giảm Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trước 30/6

Thủ tướng đã chỉ đạo sau 30/6 tới, không còn cơ quan, tổ chức nào có số lượng cấp phó vượt quy định trừ trường hợp sáp nhập.

Bộ Nội vụ thông tin vụ bổ nhiệm em trai Bí thư Yên Bái

Bộ Nội vụ thông tin vụ bổ nhiệm em trai Bí thư Yên Bái

Ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, nhưng sau đó đã khắc phục được.

Thái Bình