- Từ sáng nay nhiều tuyến đường trung tâm TP bị ngập nặng. Nước lũ dâng lên mức báo động 3 từ giữa đêm, tràn qua các khu phố cổ. 

Đến chiều nay, các tuyến đường ở Hội An vẫn bị ngập sâu. Nước lũ đã tràn vào từng dãy nhà dân, qua khu chợ và các tuyến đường đi bộ trong phố cổ. 

UBND TP Hội An trước đó đã chủ động thông báo qua hệ thống truyền thanh lưu động để người dân, tiểu thương thu dọn tài sản tránh lũ. 

Chủ tịch UBND Hội An Nguyễn Văn Dũng cho hay, từ hôm nay học sinh toàn TP đã được thông báo nghỉ học để tránh mưa lũ.

{keywords}
Phố cổ Hội An ngập nặng

Các tuyến phố ngập sâu, việc đi lại trong phố cổ Hội An đều bằng thuyền. Nhiều du khách nước ngoài còn tranh thủ trải nghiệm dạo phố bằng thuyền. 

Từ sáng nay, mưa lớn liên tục trút xuống địa bàn Quảng Nam. Tại các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang, sạt lở đất đã xảy ra tại tuyến đường Hồ Chí Minh. Quốc lộ 14G từ Đà Nẵng đi Đông Giang bị nước lũ chia cắt. Nhiều nơi đối mặt nguy cơ bị cô lập do lũ đang dâng cao.

{keywords}
Khách du lịch trải nghiệm Hội An giữa mưa lũ

Trong khi đó, thủy điện sông Tranh tiếp tục vận hành xả lũ khiến huyện Điện Bàn đang có nguy cơ bị ngập. Đêm nay mực nước tại Câu Lâu dự kiến vượt mức báo động 3.

Trưa nay, Chủ tịch UBND xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) Trần Văn Tốt xác nhận một người dân trong xã vừa bị lũ cuốn tử vong khi đi bắt ốc.

Chi cục Phòng chống lụt bão miền Trung – Tây Nguyên cho biết trong hôm nay, mực nước tại hạ lưu sông Thu Bồn đang lên. Hiện tình trạng ngập lụt, giao thông chia cắt đang xảy ra ở hầu khắp các huyện, thành phố ở Quảng Nam.

Cảnh ngập lụt ở phố cổ Hội An:

{keywords}
Chợ Hội An ngập sâu từ sáng nay
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Du khách di chuyển bằng thuyền ngắm phố cổ

Cao Thái