- Sáng 12/9, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã tổ chức buổi lễ hợp long công trình xây dựng cầu Sài Gòn 2 nối giữa quận 2 và quận Bình Thạnh, sau 17 tháng thi công.

Đây là nhịp cuối cùng của cầu Sài Gòn 2, nối giữa trụ T15 và trụ T16 thuộc phần cầu chính. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đã thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố gửi lời cảm ơn đến công nhân, đơn vị thi công. 

Đồng thời đề nghị đơn vị thi công đẩy mạnh xây dựng, gấp rút hoàn thiện công trình để sớm thông xe, phục vụ người dân TP.

{keywords}
Lãnh đạo UBND TPHCM thực hiện nghi thức hợp long nhịp cuối cầu Sài Gòn 2.

Cầu Sài Gòn nằm trên trục giao thông huyết mạch cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM. Hiện tại, lưu lượng xe lưu thông qua cầu Sài Gòn đã ở mức quá tải.

Công trình xây dựng cầu Sài Gòn 2 có nhiệm vụ giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn hiện hữu, giải tỏa ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc nối liền TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc.

{keywords}
Đơn vị thi công đổ bê tông cho nhịp cầu.

Cầu Sài Gòn 2 được khởi công xây dựng vào ngày 14/4/2012, có chiều dài 987,3 m gồm 30 nhịp, được thiết kế có tuổi thọ 100 năm và chịu được động đất cấp 7.

Mặt cầu rộng 23,5 m cho 6 làn xe lưu thông gồm 4 làn xe ôtô, 2 làn xe 2 và 3 bánh lưu thông; thiết kế đảm bảo cho xe siêu trường, siêu trọng lưu thông qua cầu. Tổng vốn đầu tư xây dựng cầu là 1.495,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành xây dựng cầu, ngày 2/11/2013 tới đây, Sở Giao thông vận tải TP sẽ tổ chức thông xe cầu Sài Gòn 2 cho chiều xe lưu thông hướng từ trung tâm thành phố ra Q.2 và cầu Sài Gòn hiện hữu sẽ cho xe lưu thông chiều ngược lại.

Xem clip:


Vũ Đoan – Trương Khởi