- Sau nhiều ngày điều trị vết thương tại bệnh viện, kẻ gây ra thảm án bằng việc dùng dao đâm trúng cổ khiến thanh niên tử vong đã bị bắt tạm giam.

Chiều 17/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Phương (SN 1990, trú ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra vì hành vi "Giết người".

Theo đó, đối tượng Phương được xác định là hung thủ đã dùng dao đâm vào cổ anh Phạm Văn Phường (SN 1988, thường trú ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam) khiến anh này tử vong tại chỗ.

{keywords}
Đối tượng Huỳnh Văn Phương nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam chiều 17/8

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, khoảng 14h ngày 13/8, anh Phường chạy xe mô tô đến địa bàn xã Thành Thới A thì va chạm với xe mô tô chạy ngược chiều của 2 thanh niên Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Tèo (SN 1980, ngụ xã Thành Thới B).

Cả hai bên xuống xe cự cãi, xô xát làm cho Phương, Phường và Tèo bị té ngã xuống mương nước.

Khi các đối tượng tự leo lên bờ, Phương đến mở yên xe mô tô lấy con dao nhọn chạy đến đâm Phường trúng vào cổ. Sau đó Phương vứt dao lại hiện trường rồi phóng xe mô tô bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy, Phương gây ra tai nạn giao thông với một xe mô tô khác.

Nhận được tin báo, công an xã Thành Thới A có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân Phường đi cấp cứu. Trên đường đi, họ phát hiện đối tượng Phương cũng bị thương do tai nạn giao thông nên chở nghi phạm này đi cấp cứu cùng Phường.

Phường mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Riêng Phương được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Hiện sức khỏe đã bình phục, cơ quan công an đã bắt giam về hành vi kể trên.

Hà Như – Q.Huy