Hung thủ dùng búa cướp tiệm vàng ngay mùng 4 tết vừa ra đầu thú tại cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi.

Liên quan đến vụ “Dùng búa, xông vào cướp tiệm vàng ngày Tết” xảy ra chiều 11/2 (mùng 4 Tết) tại tiệm vàng Thanh Tuyền II (số 28, đường số 17, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất là hung thủ Huỳnh Cao Thắng (SN 1984, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Củ Chi) vừa ra đầu thú. Hiện công an đang lập hồ sơ, xử lý Thắng về hành vi “cướp giật tài sản”.

{keywords}
Camera an ninh của tiệm vàng Thanh Tuyền II ghi nhận lại cảnh Thắng dùng búa đập bể tủ kính để cướp giật vòng vàng nữ trang

Như VietNamNet đã thông tin, 15h45 chiều mùng 4 Tết, ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1947) đang ngồi trong tiệm vàng Thanh Tuyền II thì Thắng dừng xe gắn máy trước tiệm, đi vào, đeo khẩu trang che kín mặt. 

Bất ngờ Thắng xộc vào, dùng búa mang sẵn theo đập bể tủ kính trưng bày vàng để cướp đi lượng lớn vòng vàng nữ trang, ước tính 15 lượng vàng 18K, có tổng giá trị hơn 320 triệu đồng. Sự việc diễn biến trong khoảng 5 giây, kẻ cướp vội vàng tháo chạy, khiến vàng rơi vãi ra đường... 

{keywords}
Tiệm vàng Thanh Tuyền II, bị cướp ngay mùng 4 tết.

Khi Thắng chạy thoát ra ngoài, ông Thanh truy hô, cùng một số người dân truy đuổi bắt giữ được, đồng thời gọi điện trình báo cơ quan công an địa phương. Đáng nói là trong khi chờ người dân đến bàn giao đối tượng, do người dân lơ là mất cảnh giác, Thắng đã bỏ chạy khỏi hiện trường...

Đáng nói tang vật vòng vàng nữ trang bị rơi vãi khi Thắng tháo chạy. Chủ tiệm vàng và người dân chỉ thu hồi được một phần.

Công an vào cuộc đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án nên tổ chức truy bắt.

Qua sự vận động của công an, mới đây Thắng ra đầu thú. Hiện công an huyện Củ Chi đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Sinh