- Với 35 lệnh chi mà Việt giả mạo chữ kí đã chuyển trót lọt 5,75 tỉ đồng vào tài khản cá nhân để chung chi mỗi lần thua độ.

Đến 17 giờ ngày 21/3, lực lượng Cảnh sát điều tra CA Đà Nẵng mới hoàn tất công tác khám xét nơi làm việc và nhà ở của Huỳnh Lê Duy Việt (32 tuổi, trú tại Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) là kế toán trưởng chi nhánh Đà Nẵng của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre.

Trước đó, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Việt 4 tháng để điều tra.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Việt - (Ảnh: Đức Hoàng)

Bị can Huỳnh Lê Duy Việt bị bắt giam vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra ban đầu cho biết, do mê cá độ nên Việt đã tham gia vào đường dây cá độ bóng đá và đã thua nhiều lần.

Để gỡ gạc, bắt đầu từ tháng 8/2012 đến 2/2013, Việt đã lập 36 chứng từ, lệnh chi, giả chữ kí của Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng là ông Triệu Văn Bảo Quốc để chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân.

Với 35 lệnh chi mà Việt giả mạo chữ kí đã chuyển trót lọt 5,75 tỉ đồng vào tài khản cá nhân để chung chi mỗi lần thua độ.

Ngoài ra, còn có 1 lệnh chi 90 triệu đồng do Việt ghi sai tên, số tài khoản nên ngân hàng hoàn trả chi nhánh.

Không những giả chữ ký để chuyển tiền, Việt còn chiếm đoạt gần 59 triệu đồng chi nhánh giao để nộp ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Việt đều chung chi cá độ bóng đá.

Sự việt bị lộ khi đến đầu năm 2013, ông Quốc yêu cầu Việt báo cáo tài chính thì Việt sửa số dư nợ của khách hàng cao hơn thực tế nhiều lần và hủy các chứng từ liên quan để che giấu.

Thấy hiện tượng bất thường, ông Quốc đã trình báo cơ quan công an Đà Nẵng.

Điều tra ban đầu, tổng số tiền Việt đã chiếm đoạt là hơn 5,8 tỉ đồng.  

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Vũ Trung