- Tức giận vì nam thiếu niên gọi cô gái đang phục vụ bàn ra nói chuyện, vị khách nhậu lao đến cầm nón bảo hiểm đánh và bị người này đâm chết.

Ngày 5/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thanh Tuyền (SN 1997, Sóc Trăng) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Ngọc Thanh Tuyền từ Sóc Trăng lên TP.HCM làm thuê và ở trọ tại khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM. Khoảng 0h10p ngày 13/1/2014, Tuyền đi bộ đến quán ốc đối diện nhà trọ đón bạn gái đang làm nhân viên phục vụ tại quán.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Đến nơi, thấy người yêu đang phục vụ cho bàn của T.V.S. nên Tuyền bảo cô gái ra ngoài nói chuyện. Lúc này, S. nhìn Tuyền tỏ vẻ không thích. Sau khi nói chuyện xong, Tuyền bỏ về phòng trọ. Do sợ bị nhóm S. đánh nên Tuyền lấy một con dao cầm trên tay đứng chờ đón người yêu về.

Lát sau, S. đứng dậy tính tiền ra về. Khi ra đến cửa quán, thấy Tuyền đang đứng bên đường, S. liền cầm nón bảo hiểm lao đến đánh. Bị đánh đau, Tuyền liền lấy con dao đâm S. dẫn đến tử vong. 

Sau khi gây án, bị cáo vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Qua truy xét, công an thị trấn huyện Nhà Bè nhanh chóng bắt Tuyền đưa về cơ quan chức năng xử lý.

M.Phượng