Cuối năm 2018, bà Nguyễn Thanh H. (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đến công an trình báo, ngày 4/12/2018, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm tiền và tài sản hơn 8,3 tỉ đồng.

Nhà nữ đại gia có 6 camera an ninh, được bố trí bên trong và ngoài nhà, nhưng nhân lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã đột nhập, lấy đi 3,2 tỉ đồng tiền mặt, 500 chỉ vàng 24K, 265 chỉ vàng 18K, cùng 1 số nữ trang hột xoàn…

Kết quả trích xuất camera cho thấy, một thanh niên đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác ngoài màu xám, quần jean xanh, đi giày, đeo khẩu trang, găng tay màu đen đến trước cổng bấm chuông rồi bỏ đi.

Camera bên trong nhà ghi được hình kẻ trộm đột nhập là thanh niên khoảng 30 tuổi, dáng gầy, mặc quần jean xanh, áo khoác đen trùm đầu, đeo khẩu trang đang nhìn thẳng vào camera.

Đến tháng 7/2019, CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi; cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

{keywords}
3 tên trộm thời điểm ra tòa 

Kết quả điều tra cho thấy, vào chiều 4/12/2018, vợ chồng bà H. có việc ra ngoài. Biết việc này, nhóm trộm đột nhập vào nhà nữ đại gia để trộm đồ.

Thiện vô hiệu hóa camera quan sát phía sau, dùng tua-vít phá 2 lớp khóa cửa bếp đột nhập. Khi vào nhà, Thiện phát hiện camera an ninh đang quay về hướng mình nên đã vô hiệu hóa camera này.

Tiếp đó, Thiện vào phòng ngủ, kéo 2 két sắt ra ngoài và cạy bung két sắt gom tiền, vàng, nữ trang bỏ vào túi vải.

Thiện tẩu thoát bằng cửa sau và gọi Thảo đến đón. Cả 3 bỏ trốn trên hai xe máy theo hướng quốc lộ 57 đi Bến Tre, sau đó đến TP.HCM và Bình Dương.

Trong một vụ việc khác, vào tháng 2/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt Lê Thành Hưng (SN 1991, ở Thuận Thành) khi kiến trúc sư này đang dự lễ tang người cô ruột là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú tại phường Võ Cường).

Theo cơ quan công an, Hưng thường qua lại gia đình bà Nhung chơi nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của vợ chồng bà. Hưng đã bí mật đánh trộm chìa khóa của nhà bà Nhung để ra vào nhà thuận lợi.

Với ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản, trưa 20/2/2020, Hưng dùng chìa khóa mở cửa đột nhập vào nhà bà Nhung, đi lên phòng ngủ trống (phòng của con bà Nhung) trên tầng 3 nằm chờ cơ hội.

{keywords}
Lê Thành Hưng

Anh ta ở trên tầng 3 nhà bà Nhung suốt 1 ngày 1 đêm mà vợ chồng nạn nhân không hay biết. Trong khoảng thời gian đó, Hưng tính toán kỹ cách thức sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Đến 13h ngày 22/2, khi bà Nhung đang ngủ, Hưng dùng gối bịt miệng nạn nhân cho chết ngạt. Khi nạn nhân giãy giụa kêu cứu, Hưng cầm kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Người cháu này còn kéo nạn nhân vào phòng tắm nhằm tạo hiện trường giả.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hưng vô hiệu hóa camera trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi. Sau khi xóa giấu vết, anh ta cướp một số tài sản có giá trị, dắt chiếc xe máy của nạn nhân đi mất.

Hưng phóng về Hà Nội ngủ một giấc rồi quay về Bắc Ninh xem lực lượng công an khám nghiệm hiện trường với mục đích nghe ngóng tình hình.

Đối phó với tội phạm cáo già

Nhu cầu tăng cường an ninh, lắp đặt camera giám sát đang trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều gia đình, cùng với đó, tội phạm ngày càng tinh vi. Ở cả hai vụ án trên, các đối tượng gây án đều tìm cách vô hiệu hóa camera để che dấu hành vi phạm tội.

Các nhà chuyên môn đưa ra lời khuyên, camera giám sát đặt bên ngoài thường hay bị phá hỏng để dễ dàng cho việc phạm tội. Vì vậy, có thể hạn chế việc này bằng cách làm một cái hộp bảo vệ bên ngoài camera.

Với các thiết bị phòng hộ này, việc đập phá thiết bị camera chống trộm không còn là vấn đề dễ dàng nữa. Nó vừa giúp gia chủ đạt hiệu quả quan sát như mong muốn mà còn có thể răn đe những kẻ đang có ý đồ xấu.

Các thiết bị camera giám sát muốn hoạt động đều phải được cung cấp nguồn điện. Vì vậy nhiều kẻ gian lợi dụng điều này, chúng phá hoại nguồn điện của gia đình nhằm vô hiệu hóa hệ thống an ninh.

Lúc này, phương pháp giúp giải quyết vấn đề là khi lắp đặt camera an ninh cho gia đình, chủ nhà nên đầu tư một bộ lưu điện và bộ phát để phòng các trường hợp xấu xảy ra...

Lén lấy dấu vân tay, trộm 2 tỷ đồng trong tài khoản của người tình

Lén lấy dấu vân tay, trộm 2 tỷ đồng trong tài khoản của người tình

Khi nhân tình say giấc nồng, Nguyễn Văn Tùng lén lấy dấu vân tay, đăng nhập vào phần mềm ACB Safekey, lấy mã OTP chuyển 2 tỷ đồng sang tài khoản của mình.

T.Nhung