- Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 

Đây là tuyến đường trọng điểm quốc gia thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc xây dựng đoạn đường cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi dài gần 140 km là khâu đột phá chiếc lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực miền Trung và cả nước.

{keywords}
Cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi là tuyến cao tốc đầu tiên tại miền Trung.

Dự án được hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế các khu vực công nghiệp Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của khi vực Miền trung. 

Dự án được hoàn thành còn có ý nghĩa mở rộng kết nối vận chuyển quốc tế trong hành lang kinh tế Đông – Tây của 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Điểm đầu của của tuyến cao tốc tại ngã ba Túy Loan (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng); điểm cuối giáp với đường vành đai Thành phố Quảng Ngãi. 

Chiều rộng nền đường 26 m, mặt đường 24,5m với quy mô 4 làn xe do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Vec) làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là gần 1,47 tỷ USD, trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 673 triệu USD, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) là 631 USD, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự kiến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được hoàn thành vào năm 2017.

Vũ Điệp