Sáng nay, tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tới dự có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

{keywords}

Quang cảnh lễ khởi công

Dự án có diện tích xây dựng 4,9 héc ta, trong tổng số diện tích giải phóng mặt bằng 7,6 ha; tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 1 là 700 tỷ đồng, với đầy đủ các hệ thống, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Đây là dự án bao gồm nhiều hạng mục: Sở chỉ huy, nhà làm việc cơ quan, nhà ở trực cơ quan, nhà ăn, nhà khách, khu rèn luyện thể lực đa năng và cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, an toàn và hợp tác quốc tế.

Chủ đầu tư của dự án: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; nhà thầu thi công: Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trước tháng 12/2019. 

Theo QĐND