- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản công dân” trong vụ cưỡng chế đất tại đầm tôm Đoàn Văn Vươn ngày 5/1 trước đó.

 
Theo Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản công dân” xảy ra tại đầm nuôi trồng thủy sản của Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
 
Được biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ Đoàn Văn Quý) về việc ngôi nhà bị san phẳng và một số tài sản trong đầm bị mất cắp, lãnh đạo TP Hải Phòng đã giao cơ quan điều tra Công an TP vào cuộc điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản công dân” trong vụ cưỡng chế đất tại đầm tôm Đoàn Văn Vươn ngày 5/1 trước đó.

Theo đó, Ban giám đốc công an TP đã giao Văn phòng cơ quan CSĐT thụ lý giải quyết.
 
Trước đó, sáng 5/1/2011, dưới sự điều hành trực tiếp của ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, hàng chục chiến sỹ công an, quân đội và đại diện các ban, ngành chức năng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi hàng chục ha đất đầm nuôi trồng thuỷ sản, cây ăn quả vùng bãi bồi tại khu cống Rộc, xã Vinh Quang - Tiên Lãng - Hải Phòng do ông Đoàn Văn Vươn được địa phương giao nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn giao đất.
 
Khi tổ công tác tiếp cận nhà của ông Vươn xây dựng trên diện tích đất này thì bị những người phía trong nhà chống trả quyết liệt bằng mìn tự tạo và súng hoa cải khiến một số cán bộ, chiến sỹ bị thương.
 
Liên quan đến vấn đề sai phạm của các cá nhân, đơn vị trong vụ cưỡng chế, phá hoại tài sản công dân, Thành ủy TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Quyết định kiểm điểm ông Lê Văn Mải - Trưởng công an huyện Tiên Lãng, ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư đảng ủy xã Vinh Quang và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang.

Sáng 8/2, văn phòng cơ quan CSĐT CATP.Hải Phòng đã triệu tập 4 lãnh đạo huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang gồm: ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng; ông Nguyễn Văn Khanh- Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng- Trưởng Ban cưỡng chế GPMB; ông Phạm Đăng Hoan- Bí thư Đảng ủy và ông Lê Văn Liêm- Chủ tịch UBND xã Vinh Quang để điều tra làm rõ vụ cố ý hủy hoại tài sản và một số vấn đề khác.

Sau khi khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ, cơ quan CSĐT sẽ xem xét để khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong vụ án “hủy hoại tài sản công dân” ở Tiên Lãng.
 
Hoàng Sang