- Ngày 14/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sập giàn giáo làm chết 4 người tại công trường thi công cầu Suối Quanh, thuộc bản Tà Pá, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Vụ án được khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” của đơn vị thi công công trình cầu Suối Quanh và những cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 13/1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo kết luận giải quyết sự cố cầu Suối Quanh, đồng thời yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND huyện Quan Hóa phối hợp dừng thi công công trình để đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

{keywords}

Hiện trường nơi 4 công nhân tử vong.

Theo quy định, UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình trên. Tuy nhiên, công trình cầu Suối Quanh có tính chất kỹ thuật phức tạp, trong khi năng lực của các cơ quan thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đảm bảo nên không thể thực hiện.

Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn đề nghị Bộ GTVT chủ trì, cử cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Được biết, công trình cầu Suối Quanh có chiều cao hàng đầu Việt Nam với chân cầu cao tới 100m. Thời gian gần đây, khi đẩy nhanh tiến độ, thường có khoảng 100 cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công.

Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 9/1, tại công trường thi công Suối Quanh đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình thử tải trước khi tiến hành đúc bê tông làm 4 công nhân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đã niêm phong thiết bị máy móc, phong tỏa công trường, tạm đình chỉ thi công đối với công trình này để phục vụ công tác điều tra.

4 công nhân thiệt mạng: Bùi Văn Trung (36 tuổi), Phan Văn Thịnh (32 tuổi) quê Hương Sơn (Hà Tĩnh); Nguyễn Đình Tùng (24 tuổi), quê Vũ Thư (Thái Bình) và Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi), quê Chương Mỹ (Hà Nội).

Lê Dương