- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng lãnh đạo tỉnh Bình Định thiếu quyết liệt trong chỉ đạo GPMB QL1; tỉnh thực hiện công tác này chậm nhất so với các địa phương trong toàn quốc.

Ngày 2/8, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 (GPMB QL1) và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

{keywords}
Phó Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (áo trắng) thăm hỏi các hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa trắng để xây dựng QL1 tại khu vực cầu Gành, xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, dự án (DA) nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn có chiều dài 118 km, trong đó, chiều dài cần GPMB để mở rộng là 83,5 km. Đến nay, các địa phương có DA đã bàn giao mặt bằng sạch với chiều dài 79,9 km, còn lại 3,6 km đang tập trung chi trả tiền đền bù.

Theo UBND tỉnh, do số hộ dân bị ảnh hưởng quá lớn nên việc kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu để áp giá đền bù gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác bàn giao mặt bằng sạch bị chậm so với quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn đối với 2 đoạn đầu tư bằng hình thức BOT ở phía Bắc và phía Nam tỉnh nhiều lần điều chỉnh thiết kế, cắm mốc tim tuyến sai, gây ảnh hưởng đến công tác GPMB của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định xin nhận khuyết điểm trước Chính phủ và hứa sẽ chỉ đạo quyết liệt để bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến trước ngày 15/8.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm khắc phê bình lãnh đạo tỉnh thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác GPMB QL1. Hiện nay, Bình Định là tỉnh thực hiện công tác này chậm nhất so với các địa phương trong toàn quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phải dồn toàn lực tập trung chỉ đạo quyết liệt cho việc này.

{keywords}
 Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1 đang chậm so với kế hoạch Chính phủ.

Địa phương cần mạnh dạn vận dụng tối đa các chính sách của Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật cho phép để hỗ trợ đúng pháp luật cho người dân bị ảnh hưởng, không để người dân bị thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân, cần phải đảm bảo hạ tầng đầy đủ…

Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý, đến 15/8 phải hoàn thành toàn tuyến để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công dự án….

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đề xuất, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 450 tỉ đồng để thanh toán khối lượng thực hiện DA xây dựng QL19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1; cho phép tỉnh lập DA nâng cấp, sửa chữa QL19B đoạn từ Khu kinh tế Nhơn Hội đến giao QL19 trên địa bàn huyện Tây Sơn; sử dụng một phần nguồn vốn kết dư trái phiếu Chính phủ của DA mở rộng QL1 và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các DA quan trọng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng cho rằng đều rất thiết thực, chính đáng; đồng thời, giao các Bộ, ngành liên quan xem xét, có kế hoạch hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới…

Huyền Trang